Lắp đặt thiết bị quan sát hiện đại cho tàu cá

23/01/2013 03:00 GMT+7

Sáng 22.1 tại sông Hàn, TP.Đà Nẵng, Đài thông tin duyên hải Đà Nẵng lắp đặt thiết bị Hệ thống quan sát tàu cá (VMS) cho tàu ĐNa 90351 (500 CV) của ngư dân Lê Văn Chiến và ĐNa 90352 (ảnh, 280 CV) của ngư dân Lê Văn Lễ (cùng trú Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), khởi động dự án Hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh 0(Movimar) tại miền Trung.

Trong tháng này, có 407 tàu cá Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi sẽ được lắp đặt, đến cuối năm 2013 sẽ hoàn thành mục tiêu trang bị VMS cho 3.000 tàu cá (trên 90 CV) ở 28 tỉnh, thành do chính phủ Pháp tài trợ Bộ NN-PTNT cùng hệ thống Đài thông tin duyên hải  Việt Nam thực hiện. Thiết bị VMS gồm máy thu phát tín hiệu vệ tinh trên boong, hộp đấu dây và màn hình trong buồng lái hiển thị thông số vận hành tàu, bản tin dự báo thời tiết... Thông qua thiết bị này, Trung tâm quan sát tàu cá của Tổng cục Thủy sản sẽ định vị tàu cá, giữ liên lạc với ngư dân về tình hình khai thác, ngư trường, cứu nạn khẩn cấp...

Lắp đặt thiết bị quan sát hiện đại cho tàu cá

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.