ANA hủy thêm 379 chuyến bay Boeing 787 Dreamliner

26/01/2013 15:20 GMT+7

(TNO) All Nippon Airways (ANA), hãng hàng không Nhật Bản có số lượng máy bay Boeing 787 Dreamliner lớn nhất thế giới, ngày 26.1 đã hủy bỏ thêm 379 chuyến bay dự định thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 1-18.2, gần gấp đôi số chuyến bay bị hủy kể từ khi một trong những chiếc Dreamliner của hãng này phải hạ cánh khẩn cấp, theo tin tức từ hãng Reuters.

Những chuyến bay bị hủy mới đã đưa số chuyến bay của ANA ngừng thực hiện từ vụ hạ cánh khẩn cấp ngày 16.1 ở miền tây Nhật Bản lên đến 838 chuyến.

Tất cả máy bay Dreamliner đã bị “trùm mền” kể từ ngày 17.1 do những vấn đề ở hệ thống ắc quy, theo Reuters.

Một chiếc máy bay Boeing 787 Dreamliner của ANA - Ảnh: AFP
Một chiếc máy bay Boeing 787 Dreamliner của ANA - Ảnh: AFP 

ANA, hiện có 17 trong số 50 chiếc Dreamliner mà tập đoàn Mỹ Boeing đã giao cho các hãng hàng không tính đến nay, cho biết những chuyến bay bị hủy đã ảnh hưởng đến hơn 82.620 lượt hành khách.

Hãng hàng không Nhật Bản ANA, vốn đặt loại máy bay nhẹ và ít tốn hao năng lượng Dreamliner ở vị trí trung tâm trong chiến lược tăng trưởng của hãng, có thể phải thu hẹp kế hoạch hai năm của họ do phải xem xét chi phí tăng cao của việc “trùm mền” các máy bay mới.

Giới chức an toàn hàng không Mỹ, vốn đang xem xét một vụ cháy hệ thống ắc quy trên một chiếc Dreamliner khác, ngày 24.1 cho biết cuộc điều tra vẫn chưa có kết quả và diễn biến này mở ra triển vọng ngừng hoạt động lâu dài hơn đối với thế hệ  máy bay tối tân của Boeing.

Trùng Quang

>> Boeing chưa xác định được trục trặc của 787 Dreamliner
>> Boeing ngừng giao máy bay Dreamliner
>> Vụ Boeing 787 Dreamliner "trùm mền": Ắc quy hoạt động ở điện áp cao hơn giới hạn?
>> Thêm nhiều Boeing 787 Dreamliner bị “trùm mền”
>> Mỹ cấm bay Boeing 787 Dreamliner
>> Hàng không Nhật “trùm mền” Dreamliner
>> Hàng không Nhật ngưng sử dụng máy bay Boeing 787 Dreamliner
>> Máy bay Boeing Dreamliner 787 gặp sự cố động cơ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.