Áp thấp nhiệt đới sẽ vào biển Đông và mạnh lên thành bão

20/02/2013 10:37 GMT+7

(TNO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines đang di chuyển vào biển Đông và có thể mạnh lên thành bão.

>> Áp thấp nhiệt đới vào biển Đông
>> Áp thấp nhiệt đới sắp vào biển Đông
>> Áp thấp nhiệt đới trên biển

Sáng nay 20.2, tâm áp thấp nhiệt đới đã nằm trên vùng biển Xulu (Philippines), cường độ mạnh cấp 6-cấp 7 (39 đến 61 km/giờ), giật cấp 8-cấp 9.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và còn có khả năng mạnh thêm.

anh-ap-thap-nhiet-doi
Bản đồ dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới - Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư

Dự báo, sáng mai 21.2, tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Trường Sa lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 580 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tức là từ 50 đến 61 km/giờ), giật cấp 8-cấp 9.

Sau đó, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây, rồi đổi hướng di chuyển về phía tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, từ chiều tối và đêm nay, vùng biển phía đông nam quần đảo Trường Sa có gió mạnh dần lên cấp 6-cấp 7, giật cấp 8-cấp 9, có mưa rào và giông, biển động mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Trên đất liền, sáng nay, không khí lạnh đã gây ra mưa, mưa rào và có nơi có giông ở phía Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Các tỉnh miền Bắc trời rét, riêng vùng núi rét đậm, có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống dưới 10 độ C.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.