Bảy người Pháp bị bắt cóc tại Cameroon

20/02/2013 13:55 GMT+7

(TNO) Một gia đình bảy người đến từ Pháp, trong đó có bốn trẻ em, đã bị phiến quân Hồi giáo bắt cóc tại miền bắc Cameroon hôm 19.2.

Nguy cơ bị tấn công của công dân Pháp tại châu Phi đang ngày một gia tăng sau khi Pháp gửi quân đến Mali hồi tháng 1 để giúp quốc gia Tây Phi này đánh đuổi các tổ chức phiến quân Hồi giáo, Reuters cho hay.

Các tay súng đã chặn xe của gia đình Pháp nói trên và buộc họ lái đến khu vực gần biên giới với Nigeria, một quan chức Cameroon cho hay.

Vụ bắt cóc xảy ra tại tỉnh Dabanga, nằm cách biên giới Nigeria 10 km.

Được biết, gia đình bị bắt cóc gồm có hai vợ chồng, hai bé trai, hai bé gái và một người họ hàng. 

Hai vợ chồng này làm việc cho một công ty điện lực vốn đang đầu tư xây một nhà máy hóa lỏng khí đốt tại miền nam Cameroon.

Đài phát thanh nhà nước Cameroon đưa tin cho hay các nhân chứng thấy ba người lớn bị tách khỏi bốn đứa trẻ.

Đây cũng là vụ bắt cóc con tin nước ngoài đầu tiên tại khu vực miền bắc Cameroon, Reuters cho hay.

Hiện chính quyền Cameroon đã cho triển khai lực lượng bảo vệ an ninh tại khu vực nói trên.

Hoàng Uy

>> Phiến quân Mali sắm vũ khí bằng tiền của Pháp?
>> Phiến quân Mali chiêu mộ trẻ em, lấy thường dân làm lá chắn
>> Phiến quân Hồi giáo bắt 41 con tin tại Algeria
>> Phiến quân Somalia quyết định xử tử tù binh Pháp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.