Một chủ cửa hàng bán hoa tươi bị côn đồ tấn công

20/02/2013 20:01 GMT+7

(TNO) Ngày 20.2, Công an xã Bình Giã (H.Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết đang tiến hành điều tra vụ côn đồ đâm một chủ cửa hàng bán hoa tươi bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 20.2, có 5 thanh niên đi trên 3 xe máy đến cửa hàng bán hoa tươi Hiếu Linh do Nguyễn Văn Hiếu (40 tuổi, ngụ xã Bình Giã) làm chủ.

Khi đến nơi, 2 thanh niên đi vào quán dùng kéo cắt tỉa hoa và dao thái lan tại cửa hàng đâm Hiếu.

Anh Hiếu bỏ chạy ra ngoài thì bị 3 người còn lại ôm chặt và dùng gạch đập vào đầu.

Khi anh Hiếu vùng thoát được thì nhóm người này mới bỏ đi.

Anh Hiếu cho biết, cách đây 4 năm anh có nợ của một chủ cửa hàng hoa tươi tại TP.Bà Rịa 100 triệu đồng nhưng mới trả được 25 triệu đồng.

“Do tết vừa rồi tôi không có tiền để trả nên chủ nợ cho người đến hành hung tôi”, anh Hiếu cho biết.

Anh Hiếu cho biết thêm, 2 người đâm mình cũng đã từng đến cửa hàng hoa đòi nợ cách đây 2 tháng.

Nguyễn Long - Thành Tín

>> Giết người buộc xác bỏ sông
>> Bắt kẻ đòi nợ, giết người
>> Bắt 3 nghi can vụ giết người do va chạm giao thông
>> Truy bắt 2 nghi can để điều tra về hành vi giết người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.