Nga đẩy mạnh sơ tán công dân khỏi Syria

20/02/2013 03:50 GMT+7

Ngày 19.2, Moscow điều động 2 máy bay sang Syria để đón những công dân Nga muốn rời quốc gia sở tại.

Theo AFP, 2 máy bay trên của Bộ Tình trạng khẩn cấp chở hàng viện trợ nhân đạo đã rời Moscow đến thành phố cảng Latakia, Syria. Moscow cũng đang điều thêm 4 tàu chiến đến Địa Trung Hải để gia nhập một tàu hộ tống và các tàu nhỏ hơn đang hiện diện trong vùng. Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga, các tàu trên sẽ thực hiện “nghĩa vụ quân sự”. Thế nhưng, RIA -Novosti dẫn nguồn tin quân sự tiết lộ nhiệm vụ chính của các tàu trên là sơ tán công dân Nga.

Ngoài ra, theo Interfax, 150 người Nga và công dân các nước thuộc Liên Xô cũ đang ở Syria có thể được đưa về nước bằng máy bay. Đây sẽ là cuộc sơ tán thứ hai của Nga sau chuyến bay chở 77 công dân về nước cuối tháng trước. Cũng vào ngày 19.2, Đài The Voice of Russia dẫn lời Phó giám đốc Cơ quan Hợp tác kỹ thuật quân sự Liên bang Nga Vyacheslav Dzirkaln tuyên bố Moscow sẽ tiếp tục hợp tác kỹ thuật quân sự với Syria nhưng “chỉ cung cấp các vũ khí phòng thủ”.

Trùng Quang

>> Nga điều máy bay, tàu sơ tán công dân khỏi Syria
>> Tổng thống Syria tự tin sẽ đánh bại phiến quân
>> Châu Âu chia rẽ vì Syria
>> Hàng trăm dân thường Syria bị bắt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.