Không đòi được nợ, đâm trọng thương nạn nhân

21/02/2013 03:00 GMT+7

Ngày 20.2, Công an xã Bình Giã, H.Châu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu) tiến hành điều tra vụ côn đồ đâm anh Nguyễn Văn Hiếu (40 tuổi, ngụ xã Bình Giã; chủ cửa hàng hoa tươi) gây thương tích nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ cùng ngày, anh Hiếu đang trong cửa hàng bán hoa thì có 5 thanh niên đi trên 3 xe máy đến. Hai người vào cửa hàng đòi tiền nợ (anh Hiếu nợ 100 triệu đồng của một chủ cửa hàng bán hoa tươi tại TP.Bà Rịa) nhưng anh Hiếu không đưa. Hai người này liền dùng kéo tỉa hoa và dao nhọn tại cửa hàng đâm anh Hiếu nhiều nhát.

Anh bỏ chạy ra ngoài thì bị 3 người còn lại ôm chặt và dùng gạch đập vào đầu. Khi anh Hiếu vùng thoát được thì 5 người này mới lên xe máy bỏ đi. Anh Hiếu bị đâm nhiều nhát dao vào bụng và phải may 5 mũi trên đầu.

Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.