Lừa đưa đi lao động xuất khẩu

23/02/2013 03:15 GMT+7

Ngày 22.12, Công an TP.Cà Mau (Cà Mau) cho biết vừa bắt Dương Thị Niềm (35 tuổi, ngụ thị trấn Sông Đốc, H.Trần Văn Thời) và người tình là Trần Hoàng Tuấn (31 tuổi, ngụ xã Tân Lộc, H.Thới Bình, Cà Mau) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, đầu tháng 12.2012, mặc dù đang trốn lệnh truy nã, Niềm vẫn rêu rao với nhiều người là có người thân làm chủ một siêu thị lớn ở Nhật Bản, cần tuyển lao động phổ thông để phụ bán hàng, lương đến 6.000 USD/tháng; toàn bộ chi phí ăn, ở, vé máy bay đến Nhật Bản đều được phía tuyển dụng lo… 

Đã có 11 người ở các địa phương trong tỉnh Cà Mau đến nhờ Niềm giúp đi Nhật lao động. Trong số này có 6 trường hợp đã có hộ chiếu sẵn, xin được miễn chi phí làm thủ tục nhưng Niềm viện lý do hộ chiếu không phù hợp ở một số chi tiết, phải được sửa lại nên buộc phải đưa đủ 1,7 triệu đồng. Đến ngày hẹn đưa lao động sang Nhật, Niềm và người tình cứ hứa hẹn khiến một số người sinh nghi nên báo công an.

Trước đó, vào ngày 15.10.2011, Công an H.Trần Văn Thời truy nã Niềm về hành vi trộm cắp tài sản.

Gia Bách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.