Xe khách tự lật, 1 người chết, 15 người bị thương

23/02/2013 03:20 GMT+7

Khoảng 4 giờ ngày 22.2, trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Tân Lập, H.Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) xe khách BS 76M-2044 do Nguyễn Tấn Long (36 tuổi, quê Quảng Ngãi) điều khiển, chở theo 46 hành khách, lưu thông từ hướng TP.HCM đi Quảng Ngãi. Đến đoạn đường trên chiếc xe khách bất ngờ tự lật , làm chị Nguyễn Thị Khánh (27 tuổi, quê Bình Thuận) chết ngay tại chỗ. Ngay sau tai nạn, có 15 hành khách được đưa đi cấp cứu. Cho đến 15 giờ hôm qua, vẫn còn 3 hành khách bị thương nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận.

Cùng thời điểm, trên QL1, đoạn qua thôn Hiệp An, xã Hồng Thái, H.Bắc Bình (Bình Thuận), một xe khách khác của Quảng Ngãi, biển số 76K-7850 do anh Tạ Thiên Trí (37 tuổi, quê Quảng Ngãi) điều khiển, lưu thông hướng từ bắc vào nam, đã va chạm với xe đầu kéo biển số 51C-198.98 (kéo theo rờ moóc BS 51R-039.71) do anh Phạm Sỹ Thành (28 tuổi, quê Thanh Hóa) điều khiển. Tai nạn làm tài xế Trí bị thương nặng ở đùi trái và chấn thương nhiều vùng trên cơ thể, 3 hành khách cũng bị thương nhẹ.

Lúc 17 giờ hôm qua, cũng trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Hồng Thái (H.Bắc Bình) xảy ra vụ tai nạn giao thông “dây chuyền” giữa 2 xe tải, xe khách và một xe gắn máy, khiến 3 người bị thương nặng. 

Sáng 22.2 tại đèo Quán Cau, QL1A thuộc xã An Hiệp, H.Tuy An (Phú Yên) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách 51B-03185 với xe đầu kéo 92C-01257, làm tài xế Trần Bình Minh (41 tuổi, ở Quảng Nam) bị thương nặng. Cả xe tải và xe khách bị hư hỏng nặng, nằm chắn ngang 2/3 mặt đường nên chỉ lưu thông một làn xe. Lượng xe ùn ứ kéo dài hơn 10 km.

Quế Hà - Đức Huy

>> Xe khách lật, 18 người chết
>> Xe khách lật, 28 hành khách thoát nạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.