Cháy hơn 50 ha rừng tràm nghi do đốt đồng

27/02/2013 09:19 GMT+7

(TNO) Ngày 26.2, khoảng 50 ha rừng tràm tái sinh sau khai thác tại tỉnh Cà Mau đã bị thiêu rụi. Nguyên nhân cháy có thể do đốt đồng.

Ông Lê Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Cà Mau cho hay, cháy rừng xảy ra tại tuyến 28 - 28,5 thuộc khu vực Trại giam K3 Cái Tàu, H.U Minh.

Để dập tắt đám cháy, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau phối hợp cùng chính quyền địa phương kịp thời huy động hơn 300 người thuộc lực lượng tại chỗ và 5 máy bơm nước công suất lớn, tích cực tham gia công tác chữa cháy rừng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được các ngành chức năng điều tra làm rõ. Tuy nhiên, một nguồn tin cho cho biết, trưa cùng ngày, phạm nhân ở Trại giam K3 Cái Tàu lao động, đốt đồng và có khả năng đây là nguyên nhân gây cháy lan.

Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Cà Mau có 20.000 ha rừng tràm đang ở cấp độ báo động nguy hiểm, có nguy cơ cháy rất cao.

Gia Bách

>> Cháy rừng “tập hai”
>> Cháy rừng thông bên đèo Mimosa, Đà Lạt
>> Nguy cơ cháy rừng ở một loạt tỉnh, thành
>> Cháy rừng ở Úc, 100 người mất tích
>> Cháy rừng tại Úc, 100 người mất tích

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.