Lãnh 15 năm tù do lừa đảo chiếm đoạt tài sản

28/02/2013 21:13 GMT+7

(TNO) Sáng nay 28.2, TAND tỉnh Bình Dương đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Trần Anh Vũ (42 tuổi, ngụ Bình Dương) bị Viện KSND cùng cấp truy tố về các tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, từ tháng 7.2004 đến 6.2011, Trần Anh Vũ dùng nhiều thủ đoạn gian dối như: giả mua, bán đất, ô tô để chiếm đoạt tài sản của 7 nạn nhân với tổng số tiền hơn 1,2 tỉ đồng.

Đơn cử, tháng 7.2004, biết bà Cao Thị Hồng N., ngụ TP.Thủ Dầu Một, có nhu cầu mua đất, Vũ nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền nên dẫn bà N. đi xem lô đất có diện tích 100 m2 tại khu dân cư Phú Hòa. Vũ cho bà N. biết lô đất là của một người bạn nợ tiền của Vũ, do không tiền trả nên đã gán đất để trừ nợ. Tin lời Vũ, bà N. đồng ý mua lô đất giá 145 triệu đồng.

Tháng 11.2004, Vũ thuê nhà anh Nguyễn Bá T. (ngụ TP.HCM) để ở. Biết anh T. đang cần chuyển mục đích sử dụng 100 m2 đất ở phường Phú Mỹ (TP.Thủ Dầu Một), Vũ "khoe" có thể lo thủ tục nhanh lẹ giúp. Tin lời, anh T. đưa Vũ gần 30 triệu đồng. Ngoài ra, Vũ còn lừa anh T. xem đất không phải của mình để lừa lấy hơn 60 triệu đồng.

Đến tháng 1.2005, Vũ gặp ông Trần Văn S. ở xã Bình Mỹ, H.Tân Uyên (Bình Dương) lừa giúp nạn nhân mua miếng đất để chiếm đoạt 172 triệu đồng.

Ngoài ra, còn nhiều nạn nhân khác cũng bị Vũ lừa chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Anh Vũ 13 năm tù đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt dành cho Trần Anh Vũ là 15 năm tù giam.

Tin; ảnh: Đỗ Trường

>> Bắt tạm giam nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>> Bắt một phó phòng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>> Cảnh giác với cuộc gọi nhỡ... lừa đảo
>> Bắt kẻ giả cán bộ quân đội để lừa đảo
>> Khởi tố 14 nghi phạm lừa đảo mua bán nhà đất
>> Giả danh cảnh sát để lừa đảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.