Tử hình người Trung Quốc vận chuyển gần 11 kg ma túy

28/02/2013 15:04 GMT+7

(TNO) Xét hành vi mang gần 11 kg ma túy là đặc biệt nguy hiểm, ngày 28.2, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm, tử hình đối với Zhang Zhi Hua (Trương Chí Hoa, 52 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo hồ sơ vụ án, tối 1.2.2012, tại Trạm kiểm soát liên hợp Mộc Bài (ấp Chánh, xã An Thạnh, H.Bến Cầu, Tây Ninh), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh kết hợp với Công an huyện Bến Cầu chặn dừng và kiểm tra taxi chở Zhang Zhi Hua. Qua đó đã phát hiện trong hành lý của Hua có tới 120.000 viên nén ma túy tổng hợp (tổng trọng lượng trên 10,9 kg). 

Giám định số viên nén ma túy này cho thấy, có chứa thành phần methamphetamine.

Hua khai nhận vào tháng 11.2011, có một người đàn ông Trung Quốc tên Vy đang sinh sống tại Campuchia thuê mình vận chuyển số ma túy này từ Campuchia về Trung Quốc, nhưng do tiền công thấp nên Hua từ chối.

Sau đó, một người bạn của Vy tên Trịnh (quốc tịch Trung Quốc, sống ở Quảng Châu) thuê Hua vận chuyển 120.000 viên ma túy tổng hợp từ Campuchia vào Việt Nam rồi tiếp tục vận chuyển sang Trung Quốc với tiền công 40.000 USD nên Hua nhận lời.

Tối 31.1.2012, Hua có mặt ở Campuchia nhận hàng. Hôm sau, Hua đi taxi từ Phnongpenh về Bavet rồi thuê hai xe ôm (một xe chở hàng, một xe chở người) đi đường tiểu ngạch vào Việt Nam. Tiếp đó, Hua thuê xe taxi từ Mộc Bài về ga Sài Gòn và dự định từ TP.HCM đi tàu lửa ra Hà Nội rồi về Trung Quốc.

Tuy nhiên, khi vừa qua biên giới Việt Nam - Campuchia thì Hua bị bắt giữ.

Tin, ảnh: Lê Quang

>> Vận chuyển ma túy trên xe khách
>> Bộ ba mua bán ma túy lãnh án
>> Chặt đứt vòi bạch tuộc ma túy: Ông trùm "cụt
>> Bắt hai mẹ con vận chuyển trái phép ma túy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.