Bangladesh điều quân chống bạo loạn

04/03/2013 03:50 GMT+7

Làn sóng bạo động tại Bangladesh nổ ra sau khi Phó chủ tịch đảng Hồi giáo Jamaat-e-Islami là Delwar Hossain Sayedee bị tuyên án tử hình ngày 28.2 vì tội ác chiến tranh vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm.

Theo AFP, ngày 3.3, chính quyền nước này quyết định điều quân đội đến miền bắc để ổn định tình hình, sau khi có thêm 16 người thiệt mạng trong những vụ xung đột vào cuối tuần qua. Tính đến nay, đã có 72 người chết và hàng trăm người bị thương do đụng độ giữa cảnh sát, những người ủng hộ chính quyền với phe ủng hộ đảng Jamaat. Tại thành phố miền bắc Bogra, ít nhất 10.000 người dùng gậy gộc, bom xăng và nhiều loại hung khí khác tấn công 5 đồn cảnh sát, khiến lực lượng an ninh phải nổ súng đáp trả. Nhiều thành phố phải đóng cửa trường học, kinh tế trì trệ vì bất ổn. Riêng tại thủ đô Dhaka, khoảng 10.000 cảnh sát đã được huy động để đảm bảo trật tự.

Lan Chi

>> Bạo động dữ dội tại Bangladesh
>> Chìm phà chở 100 người ở Bangladesh
>> Bangladesh sắp mua tàu ngầm Trung Quốc?
>> Bangladesh ký thỏa thuận quốc phòng với Nga
>> 80 người chết vì rét ở Bangladesh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.