Phe đối lập nắm chính quyền Bangkok

04/03/2013 03:45 GMT+7

Ngày 3.3, hàng triệu cử tri thủ đô Bangkok của Thái Lan đi bầu thị trưởng mới. Với 100% số phiếu được kiểm, đương kim Thị trưởng Sukhumbhand Paribatra của đảng Dân chủ đối lập đã chiến thắng đối thủ của đảng Puea Thai cầm quyền là Wongsapat Wongchareon.

Là người thuộc dòng dõi hoàng gia, ông Sukhumbhand có nhiều đóng góp cho Bangkok nhưng cũng bị tai tiếng tham nhũng. Việc ông tiếp tục ứng cử ban đầu cũng gây ra xào xáo nội bộ đảng Dân chủ vì một số ý kiến trong đảng cho rằng ông đã mất uy tín và nếu ra ứng cử sẽ khó có khả năng chiến thắng. Mặt khác, Bangkok được xem là “sân nhà” của đảng Dân chủ nên dù ông Wongsapat có sự ủng hộ to lớn của đảng Puea Thai và cả Thủ tướng Yingluck Shinawatra thì vẫn thất bại sít sao trước đối thủ. Chính phủ chưa có phản ứng về kết quả này.

Minh Quang
(VP Bangkok)

>> Thị trưởng Bangkok tái đắc cử
>> Thị trưởng Bangkok từ chức vì bê bối
>> Thị trưởng Bangkok từ chức
>> Một người Việt bị chém ở Bangkok

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.