Trung Quốc tăng động thái phi pháp ở biển Đông

05/03/2013 03:00 GMT+7

Ngày 4.3, Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin 3 tàu hải tuần của Trung Quốc vừa đến bãi đá Su Bi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam để tuần tra các vùng biển lân cận.

Sau khi rời cảng Tam Á thuộc tỉnh Hải Nam vào ngày 28.2, đội tàu này cũng đã ngang nhiên tuần tra khu vực gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Theo Tân Hoa xã, đợt “tuần tra chấp pháp” của 3 tàu trên kéo dài 15 ngày, nhằm bảo vệ cái gọi là chủ quyền và lợi ích biển của Trung Quốc ở biển Đông.

Tuy nhiên, thực tế đó lại là hành động tuần tra phi pháp ở vùng biển lân cận Trường Sa và Hoàng Sa, xâm phạm trắng trợn chủ quyền Việt Nam. Trước đó, hồi tháng 2, Cục trưởng Cục Ngư chính Nam Hải Ngô Tráng còn tuyên bố các tàu ngư chính Trung Quốc từ năm 2014 sẽ tuần tra liên tục hằng ngày ở biển Đông.

Liên quan đến biển Đông, thiếu tướng Doãn Trác, Chủ nhiệm Hội Chuyên gia tin tức hải quân Trung Quốc, ngày 3.3 đề xuất Bắc Kinh cần “tăng cường sự hiện diện hợp pháp” ở khu vực này. Tờ Hoàn Cầu thời báo dẫn lời ông kêu gọi Trung Quốc cần xây gấp cơ sở hạ tầng, như cầu cảng và sân bay tại biển Đông.

Nguy hiểm hơn, tướng Doãn còn đề xuất “duy trì sự hiện diện quân sự” để gánh vác “trách nhiệm cứu hộ” bên trong bản đồ “đường lưỡi bò” mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền phi pháp ở biển Đông. Trước ông này, nhiều tướng lĩnh khác của Trung Quốc từng đưa ra nhiều phát ngôn hiếu chiến, gây quan ngại liên quan đến vùng biển trên.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.