Nhóm Visegrad sẽ lập lực lượng quân sự chung

07/03/2013 18:15 GMT+7

(TNO) Nhóm Visegrad (gồm Cộng hòa Czech, Hungary, Ba Lan và Slovakia) đã đồng ý thành lập một lực lượng quân sự chung.

(TNO) Nhóm Visegrad (gồm Cộng hòa Czech, Hungary, Ba Lan và Slovakia) đã đồng ý thành lập một lực lượng quân sự chung, tin tức từ đài Deutsche Welle của Đức.

Thỏa thuận trên được công bố tại một hội nghị thượng đỉnh ở thủ đô Warsaw của Ba Lan vào ngày 6.3.

Thỏa thuận kêu gọi thành lập một lực lượng gồm 3.000 quân đến từ bốn nước vào năm 2016 để tham gia các hoạt động như gìn giữ hòa bình và xử lý khủng hoảng.

Cả bốn nước thuộc nhóm Visegrad đều là thành viên của EU và NATO.

Tham gia hội nghị trên còn có Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande.

Một tuyên bố chung được đưa ra cuối hội nghị khẳng định cần phải tăng cường hợp tác để tiết kiệm chi tiêu quốc phòng trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Tuyên bố kêu gọi NATO và EU hợp tác chặt chẽ nhằm phát triển năng lực quốc phòng mà không cần phải nhân đôi các nỗ lực.

Nhóm Visegrad được thành lập vào năm 1991. Ba Lan hiện giữ chức chủ tịch luân phiên của nhóm từ ngày 1.7.2012, và đến ngày 1.7 tới sẽ chuyển giao "chiếc ghế chủ tịch" cho Hungary.

Trùng Quang

>> Venezuela trục xuất tùy viên quân sự Mỹ
>> Nga coi trọng hợp tác quân sự với hải quân Việt Nam
>> Tàu sân bay Trung Quốc cập cảng quân sự

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.