Sóng biển đánh sập 19 căn nhà

07/03/2013 13:55 GMT+7

(TNO) Sáng nay 7.3, hơn 200 người gồm các lực lượng: Dân quân tự vệ, Quân sự địa phương, Bộ đội biên phòng, Đoàn Hải quân 681 và người dân địa phương đã đồng loạt gia cố bờ biển dài 200 m để cứu hơn 40 căn nhà còn lại của thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành (TP.Phan Thiết, Bình Thuận).

Trong hai ngày (5-6.3), tại khu vực này, do ảnh hưởng của triều cường, sóng biển đã dâng cao và đánh sập toàn bộ 19 căn nhà xuống biển. Hiện có khoảng 40 căn nhà khác đang bị đe dọa.

Hôm 6.3, sóng biển vẫn dâng cao 2-3 m khiến công tác cứu hộ gặp khó khăn.

Phó chủ tịch UBND TP.Phan Thiết Đặng Đình Hiếu cho biết ngay trong đêm 5.3, thành phố đã huy động các lực lượng sơ tán khoảng 100 người trong các căn nhà sắp sụp đổ đến nơi an toàn. Nhờ vậy mà người và tài sản của dân không bị thiệt hại.

Sáng 6.3, UBND TP.Phan Thiết đã hỗ trợ mỗi hộ dân 2 triệu đồng để bà con mua gạo, đồng thời trích ngân sách mua hàng nghìn bao cát, dây buộc để rào, gia cố nhà cho dân.

 Sóng biển dâng cao, 19 nhà dân sụp đổ 1
Chỉ trong hai ngày đêm đã có 19 căn nhà của dân trôi ra biển

Sóng biển dâng cao, 19 nhà dân sụp đổ 2
Cả gia đình ngư dân Nguyễn Văn Tú đang gia cố để giữ lấy phần còn lại của căn nhà mình

Sóng biển dâng cao, 19 nhà dân sụp đổ 3
Hàng nghìn bao cát được rào cát và đóng cọc để gia cố trong hai ngày qua

Sóng biển dâng cao, 19 nhà dân sụp đổ 4
Hai cha con ngư dân này tiếc nuối căn nhà của mình bị trôi ra biển chỉ trong vòng một đêm

Sóng biển dâng cao, 19 nhà dân sụp đổ 5
Người thanh niên này mất nhà mặc dù đã nỗ lực hết sức mình để chống chọi với sóng biển

                                                                        Tin, ảnh: Quế Hà

>> Sơ tán tiệm vàng giữa đêm vì lo nhà sập
>> Lốc xoáy làm 60 căn nhà sập, tốc mái
>> Đồng Nai: Trên 700 nhà sập và tốc mái, 1 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.