Tàn cuộc nhậu, người chết, kẻ đi tù

07/03/2013 17:13 GMT+7

(TNO) Ngày 7.3, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Thạch Nhóc (19 tuổi, ngụ H.Đồng Phú, Bình Phước) 16 năm tù vì tội giết người.

Theo cáo trạng, Thạch Nhóc là thợ hồ đang xây dựng trụ sở làm việc cho Công ty khai thác khoáng sản Bình Minh tại ấp Cây Cày, xã Tân Hưng (H.Đồng Phú).

Khoảng 17 giờ ngày 5.8.2012, Nhóc và anh Phạm Văn Tĩnh (20 tuổi, quê Thanh Hóa) cùng nhóm thợ uống bia trong lán trại.

Sau khi uống hết một thùng bia, Tĩnh bỏ đi nghỉ.

Khoảng 18 giờ cùng ngày, anh Trần Đình Sơn (40 tuổi, quê Nghệ An) cũng đến tham gia uống bia. Trong lúc nói chuyện giữa Nhóc và anh Sơn xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau. Nhóc định lao vào đánh anh Sơn nhưng được mọi người can ngăn.

Thấy Nhóc luôn miệng chửi thề, Tĩnh mới nói: “Chú mày còn nhỏ đừng có hỗn láo nữa”.

Nghe nói vậy, Nhóc tiếp tục gây hấn với Tĩnh. Tức giận, Tĩnh đi đến gần dùng tay đấm vào mặt Nhóc. Ngay lập tức, Nhóc rút dao trong túi quần ra đâm chết anh Tĩnh. Nhóc bị mọi người bắt giữ ngay sau đó.

Tin, ảnh: Phước Hiệp

>> Kẻ giết người lãnh án 15 năm tù
>> Y án học sinh giết người
>> Y án tử hình kẻ giở trò "mây mưa" đồng tính rồi giết người
>> Y án 7 năm tù học sinh lớp 9 giết người
>> Giết người vì một cái nhìn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.