Tình trạng sử dụng ma túy có chiều hướng gia tăng

09/03/2013 10:35 GMT+7

Theo Công an tỉnh Bình Phước, tình hình tổ chức mua bán, vận chuyển và sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng.

Người nghiện ma túy mà cơ quan chức năng thống kê để đưa vào danh sách quản lý khoảng 1.375 người (tăng 206 người so với năm 2011). Trên địa bàn tỉnh hiện có 6 trung tâm cai nghiện (5 của TP.HCM và 1 của Bình Phước) với khoảng 13.000 người đang cai nghiện. Do đó, tình hình tội phạm ma túy có nguy cơ tiềm ẩn rất cao.

Điều đáng lo ngại là các đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn để đối phó với các lực lượng chức năng như liên kết vùng (từ Đắk Nông về Bình Phước); lợi dụng những người có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ thua bạc ở Campuchia… để lôi kéo, dụ dỗ vào đường dây vận chuyển ma túy thuê từ nước ngoài vào Việt Nam.

Phước Hiệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.