Cứu năm ngư dân bị chìm tàu

12/03/2013 14:49 GMT+7

(TNO) Rạng sáng nay 12.3, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thiên Cầm (Hà Tĩnh) cùng với người dân đã cứu sống năm ngư dân bị chìm tàu trên biển.

Lúc 3 giờ 45 phút cùng ngày, tàu cá HT 2007 TS, do ông Nguyễn Văn Bình (trú tại thôn Tân Hải, xã Cẩm Nhượng, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) làm thuyền trưởng cùng bốn ngư dân từ lạch Cửa Nhượng (H.Cẩm Xuyên) ra khơi đánh bắt hải sản. Khi cách đất liền khoảng 2 hải lý, do trời tối cộng với sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn nên tàu va phải đá ngầm, vỡ và chìm.

Nhận được tín hiệu cầu cứu, Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Thiên Cầm đã điều động phương tiện, cán bộ chiến sĩ phối hợp với ngư dân địa phương tiến hành cứu hộ, cứu nạn.

Đến khoảng 5 giờ 45 phút cùng ngày, cả năm ngư dân bị nạn đã được cứu sống, đưa vào bờ an toàn. Riêng chiếc tàu bị chìm đã được lực lượng chức năng xác định vị trí, cho chằng neo dây thừng và sẽ trục vớt trong thời gian sớm nhất.

Trần Trung Hiếu

>> Chìm tàu, 1 người mất tích
>> Chìm tàu cá, 6 thuyền viên được cứu sống
>> Cứu 3 ngư dân bị chìm tàu
>> Vụ chìm tàu, 14 ngư dân mất tích: Đưa tàu bị nạn lên mặt nước

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.