Kẻ giết con lãnh án

12/03/2013 03:30 GMT+7

Ngày 11.3, TAND tỉnh Đồng Nai đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lương Ngọc Quân (30 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai) 15 năm tù giam về tội giết người.

Do buồn bực vợ là chị Bùi Thị Thu Thủy (25 tuổi, đã viết thư chia tay và bỏ nhà ra đi) nên Quân nảy sinh ý định giết chết con ruột là Lương Đức Thịnh (2 tuổi) rồi tự tử.

Ngày 25.12.2012, Quân đã pha 1/2 chai thuốc rầy với 1/2 hộp sữa rồi cho cháu Thịnh uống khiến cháu tử vong. Sau đó, Quân dùng dao lam cắt tay tự tử, nhưng không chết.

Lê Lâm

>> Ghen với khách, chủ quán nhậu giết vợ dã man
>> Vợ cùng nhân tình giết chồng dã man
>> Bắt giữ vợ bí thư xã chém người dã man
>> Một vụ giết người, cướp của dã man
>> Y án hai vợ chồng giết người dã man

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.