Cháy lớn ở Đà Nẵng

13/03/2013 17:42 GMT+7

(TNO) Khoảng 16 giờ ngày 13.3, một cột khói đen bốc cao và lan rộng khắp cả khu vực hai phường Mỹ An và An Hải Tây (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Vào thời điểm trên, một đám cháy bùng phát dữ dội khi nhóm công nhân thi công cầu mới Trần Thị Lý tiến hành đốt rác tại đường dẫn phía đông cầu (thuộc P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng). Ngọn lửa cháy cao, cuồn cuộn, bốc khói đen kịt.

Theo một số người dân chứng kiến, ban đầu lửa chỉ cháy rất nhẹ và khói cũng bình thường. Song, không hiểu vì sao, chỉ sau 30 phút, ngọn lửa lại bùng cháy dữ dội.

Cũng theo người dân, khu vực này trước năm 1975 là điểm nối của đường ống xăng dầu.

Nhiều người hiếu kỳ, bất chấp nguy hiểm có thể phát sinh, đã tràn ra đường, dừng xe để theo dõi.


Cột khói đen bốc lên cao


Bao trùm một khu vực rộng


Ngọn lửa kèm theo khói bùng lên dữ dội


Nhiều người hiếu kỳ dừng xe đứng xem

Khoảng 17 giờ 20 phút, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an TP.Đà Nẵng điều xe cứu hỏa thuộc hai đội Cảnh sát PCCC Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn đến hiện trường và dập tắt hoàn toàn đám cháy sau đó 10 phút.


Khu vực phát ra đám cháy dữ dội

Theo ghi nhận tại hiện trường, có rất nhiều loại phế liệu bị cháy nham nhở. Tuy nhiên cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được đó là loại phế liệu gì, từ đâu ra mà gây cháy dữ dội đến thế.

Tin, ảnh: Hữu Trà

>> Giải cứu 2 người bị kẹt trong đám cháy
>> Giải thoát 9 cháu bé khiếm thính trong đám cháy
>> Khống chế kịp thời đám cháy ngay trung tâm TP.Đà Nẵng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.