Chuẩn bị xét xử nguyên Phó chủ tịch UBND H.Tiên Lãng

18/03/2013 17:28 GMT+7

(TNO) Theo TAND TP.Hải Phòng, vụ án hủy hoại tài sản của bị cáo Nguyễn Văn Khanh, nguyên Phó chủ tịch UBND H.Tiên Lãng, sẽ được đưa ra xét xử sơ thẩm tại TAND TP.Hải Phòng từ ngày 8 - 10.4.

Trong vụ án này, cùng bị truy tố với ông Nguyễn Văn Khanh còn có ông Phạm Xuân Hoa (58 tuổi, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường H.Tiên Lãng), ông Lê Thanh Liêm (50 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND xã Vinh Quang).

Các bị cáo bị truy tố theo Khoản 3, Điểm a, Điều 143 BLHS, cụ thể là “Gây thiệt hại cho tài sản có giá trị từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng”. Khung hình phạt của tội danh này từ 7 năm đến 15 năm.

Nguyên bí thư đảng ủy xã Vinh Quang Phạm Đăng Hoan (53 tuổi) bị truy tố theo Khoản 2, Điểm g, Điều 143 BLHS, cũng tội danh hủy hoại tài sản.

Khoản 2, Điểm g quy định "Gây thiệt hại cho tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng, có khung hình phạt tù từ 2 năm đến 7 năm".

Riêng ông Lê Văn Hiền, 56 tuổi, anh ruột ông Lê Thanh Liêm, nguyên Chủ tịch UBND H.Tiên Lãng bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 1, Điều 285 BLHS. 

Điều 285, Khoản 1, BLHS quy định "Người nào vì thiếu trách nhiệm mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao gây hậu quả nghiêm trọng… thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm".

Hải Đăng

>> Kết luận điều tra vụ án anh em ông Đoàn Văn Vươn
>> Bốn người trong nhà ông Đoàn Văn Vươn bị đề nghị truy tố tội "giết người
>> Vụ ông Đoàn Văn Vươn: Khởi tố bốn bị can
>> Vợ ông Đoàn Văn Vươn khiếu nại quyết định khởi tố bị can
>> Sẽ cho gia đình ông Đoàn Văn Vươn thuê đất
>> Dựng nhà tạm cho gia đình ông Đoàn Văn Vươn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.