Nằm trên đường sắt bị tàu lửa cán chết

18/03/2013 20:43 GMT+7

(TNO) Chiều 18.3, Công an Q.Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết công an đang điều tra nguyên nhân vụ một thanh niên nằm trên đường sắt dẫn đến vụ tai nạn chết người vào tối 17.3 trên địa bàn.

(TNO) Chiều 18.3, Công an Q.Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết công an đang điều tra nguyên nhân vụ một thanh niên nằm trên đường sắt dẫn đến vụ tai nạn chết người vào tối 17.3 trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 17.3, lái tàu Phạm Gia Thụy (thuộc Xí nghiệp đầu máy Đà Nẵng) điều khiển tàu SE1 theo hướng bắc nam trên tuyến đường sắt thống nhất.

Khi đến Km 789 + 800 thuộc địa phận P.Hòa Thọ Tây, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng, lái tàu Thụy phát hiện một thanh niên nằm trên đường sắt.

Tuy nhiên, anh Thụy đã không dừng kịp đoàn tàu nên đã cán thanh niên này.

Người chết là anh Đoàn Ngọc Sáng (33 tuổi, trú Vân Dương 2, xã Hòa Liên, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng). Khi khám nghiệm hiện trường, Công an Q.Cẩm Lệ phát hiện anh Sáng mang theo một số giấy nhận nợ, biên lai cầm đồ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Nguyễn Tú - Văn Tiến

>> Hai vụ tai nạn đường sắt, 1 người chết
>> Tai nạn đường sắt, một người chết
>> Tai nạn đường sắt, 2 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.