Tàu đổ bộ Trung Quốc tập trận ở biển Đông

21/03/2013 03:20 GMT+7

Đội tàu chiến thuộc Hạm đội Nam Hải của Trung Quốc vừa bắt đầu cái gọi là “huấn luyện tuần tra thường kỳ” tại biển Đông.

Theo báo China Daily hôm qua, 4 tàu chiến thuộc Hạm đội Nam Hải gồm tàu đổ bộ Tỉnh Cương Sơn, tàu khu trục mang tên lửa Lan Châu, 2 khinh hạm Ngọc Lâm và Hành Thủy, 1 tàu đệm khí và 4 trực thăng đã rời cảng Tam Á để bắt đầu đợt diễn tập ở biển Đông và Tây Thái Bình Dương. Giới chức không nói rõ địa điểm tập trận mà chỉ cho biết đội tàu trên sẽ thực hiện các bài huấn luyện lập chốt chỉ huy, tác chiến linh hoạt trên biển, chi viện tác chiến cấp tốc và hộ tống thuyền… nhằm “nâng cao khả năng chiến thắng” và thực hiện nhiệm vụ “bảo vệ lợi ích biển đảo quốc gia” của Hạm đội Nam Hải. Hiện nay, 3 tàu đổ bộ lớn của Trung Quốc thuộc lớp 071 là Tỉnh Cương Sơn, Côn Luân Sơn và Trường Bạch Sơn đều trong biên chế Hạm đội Nam hải và có thể được triển khai ở biển Đông.

Tàu đổ bộ Tỉnh Cương Sơn và tàu đệm khí mới của Trung Quốc
Tàu đổ bộ Tỉnh Cương Sơn và tàu đệm khí mới của Trung Quốc - Ảnh: PLA Navy 

Cũng theo China Daily, Trung Quốc đã công bố nhân sự mới cho Cục Cảnh sát biển, vừa được cơ cấu lại sau kỳ họp quốc hội vừa qua. Thứ trưởng Công an Mãnh Hồng Quân sẽ kiêm nhiệm vị trí Cục trưởng Cục Cảnh sát biển và Cục phó Cục Hải dương quốc gia. Hai cục này sẽ phối hợp chỉ đạo hoạt động của các lực lượng “chấp pháp trên biển” như hải giám, ngư chính, tuần duyên và đội chống buôn lậu trên biển. Trong thời gian qua, các lực lượng trên, nhất là hải giám và ngư chính, đã gây nhiều quan ngại trong khu vực khi thường xuyên xuất hiện trong các vùng biển tranh chấp, đặc biệt là liên tục vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam

Ngày 20.3, Hội Nghề cá Việt Nam gửi công văn tới Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ NN-PTNT, Ban Đối ngoại T.Ư, phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền và ngăn cản hoạt động sản xuất của ngư dân Việt Nam. Công văn nêu rõ: theo báo cáo của hội viên, ngư dân Hội Nghề cá tỉnh Quảng Ngãi, gần đây Trung Quốc đã tiến hành một loạt các hoạt động tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, trong đó có việc phê duyệt thành lập đài phát thanh và truyền hình của cái gọi là “thành phố Tam Sa” và Đài truyền hình vệ tinh “Tam Sa”; cử Biên đội tàu hải giám 83 cùng trực thăng hải giám B-7103 và các tàu hải giám 262, 263 tuần tra tại khu vực quần đảo Hoàng Sa, xua đuổi tàu cá Việt Nam (số hiệu QNg 96417 TS và QNg 96382 TS) đang khai thác hợp pháp tại khu vực này. Mới đây nhất, Trung Quốc cử tàu khảo sát khoa học nghề cá “Nam Phong” đến tiến hành điều tra tài nguyên nghề cá tại vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Hội Nghề cá Việt Nam kịch liệt phản đối những hành động nêu trên của phía Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay và không tái diễn những hành động sai trái trên. Hội Nghề cá Việt Nam cũng yêu cầu Trung Quốc dừng ngay các hoạt động, kế hoạch, dự án xâm phạm đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Quang Duẩn

Thụy Miên

>> Trung Quốc tập trận ở biển Đông
>> Trung Quốc tập trận chống tàu ngầm
>> Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở biển Đông và Hoa Đông
>> Trung Quốc tập trận phi pháp ở Hoàng Sa
>> Trung Quốc tập trận phi pháp ở Hoàng Sa
>> Không quân Trung Quốc tập trận lớn
>> Trung Quốc tập trận chiếm đảo
>> Trung Quốc tập trận, Nhật - Đài đấu vòi rồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.