Một người Việt bị bắt nghi do ăn cắp hàng hiệu

25/03/2013 21:20 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Thái Lan ngày 25.3 đã bắt một người Việt bị tình nghi là ăn cắp hơn 200 mặt hàng thuộc loại hàng hiệu ở trong trung tâm hàng thời trang cao cấp Central World, Bangkok.

(TNO) Cảnh sát Thái Lan ngày 25.3 đã bắt một người Việt bị tình nghi là ăn cắp hơn 200 mặt hàng thuộc loại hàng hiệu ở trong trung tâm hàng thời trang cao cấp Central World, Bangkok.

Những mặt hàng này bao gồm quần, áo, mũ, túi xách, được xác định có giá trị hơn 140 triệu đồng.

Có 3 nghi can người Việt được cho là giả dạng khách hàng vào mua đồ, lợi dụng sơ hở của người bán hàng rồi ăn cắp đồ, cho vào giỏ của mình.

Cứ mỗi lần vào một gian hàng, họ ăn cắp 5-6 cái, khi là quần áo, khi là túi xách.

Tuy nhiên, hành động của họ đã bị camera ghi lại, nhân viên trong trung tâm phát hiện và báo cảnh sát.

Thế nhưng, khi cảnh sát đến vây bắt chỉ bắt được một nghi can ngay tại hiện trường với một vali đầy quần áo cùng nhiều túi xách.

Hai người kia bỏ chạy thoát thân.

Người bị bắt tên Vũ Ngọc Cường, 33 tuổi, quê Hải Phòng.

Tuy nhiên, trao đổi với PV Thanh Niên Online ở đồn cảnh sát Pathumwan, Bangkok chiều nay 25.3, Cường phủ nhận sang Thái Lan ăn cắp.

Minh Quang
(Văn phòng Bangkok)

>> Bắt thêm 4 nghi can giết người Việt ở Bangkok
>> Nga cứu 2 người Việt bị ép làm mại dâm
>> Vụ "người Việt bị chặt xác ở Bangkok": Nạn nhân chi tiền tháng cho cảnh sát?
>> Vẫn còn một nghi can trong vụ giết người Việt chặt xác ở Bangkok
>> Vụ người Việt bị chặt xác ở Bangkok: Hung thủ khai giết người để tự vệ
>> Vụ người Việt bị chặt xác ở Bangkok: Bắt được các nghi can giết người
>> Vụ người Việt chết ở Bangkok: Băng nhóm thanh toán lẫn nhau
>> Vụ người Việt bị chặt xác ở Thái Lan: Bắt nghi can đồng hương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.