Tôn vinh ngư dân dũng cảm

29/03/2013 02:21 GMT+7

Sáng 28.3, tại huyện đảo Lý Sơn, T.Ư Hội LHTN VN, Báo Thanh Niên, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi cùng Ngân hàng TMCP Nam Á tổ chức gặp mặt 9 ngư dân Lý Sơn đi trên tàu cá QNg 96382 TS bị tàu Trung Quốc bắn cháy ca bin khi đang hành nghề tại ngư trường Hoàng Sa của Việt Nam vào sáng 20.3.

Cuộc gặp mặt diễn ra tại nhà ngư dân trẻ Bùi Văn Phải, chủ tàu cá QNg 96382 TS, với sự tham dự của anh Lò Quang Tú (Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội LHTN VN), đại diện Ngân hàng Nam Á, lãnh đạo Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, H.Lý Sơn cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên.

 

Dịp này, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi còn trao bằng khen và hỗ trợ số tiền 20 triệu đồng cho ngư dân trẻ Bùi Văn Phải và Phạm Quang Thạnh vì có hành động dũng cảm, kiên cường bám biển. Ngoài ra, Công ty CP kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam hỗ trợ 5 triệu đồng, Công ty CP phích nước - bóng đèn Rạng Đông hỗ trợ 15 triệu đồng cho các ngư dân.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, anh Lò Quang Tú nhấn mạnh: “Việc tàu Trung Quốc truy đuổi và bắn cháy ca bin tàu cá của ngư dân trẻ Bùi Văn Phải trên ngư trường truyền thống vùng biển Hoàng Sa là hành động vi phạm trắng trợn chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và làm thiệt hại về tài sản của ngư dân. T.Ư Hội LHTN VN đề nghị các cơ quan chức trách của Trung Quốc khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm hành động vi phạm chủ quyền và vô nhân đạo này; đồng thời phải bồi thường thiệt hại cho ngư dân Việt Nam”.

Cũng theo anh Tú, để kịp thời tôn vinh những ngư dân trẻ đã dũng cảm bảo vệ cờ Tổ quốc và kiên cường bám Hoàng Sa, T.Ư Đoàn quyết định trao huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho ngư dân trẻ Bùi Văn Phải và thuyền trưởng Phạm Quang Thạnh, đồng thời sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ, cổ vũ các ngư dân yên tâm bám biển.

Chia sẻ với những khó khăn của ngư dân sau khi gặp nạn ở Hoàng Sa, đại diện Ngân hàng Nam Á đã trao 100 triệu đồng, trong đó hỗ trợ 45 triệu đồng cho 9 ngư dân đi trên tàu QNg 96382 TS, mỗi người 5 triệu đồng và 55 triệu đồng cho chủ tàu. Anh Bùi Văn Phải cũng khẳng định: “Dù có bị tàu Trung Quốc rượt đuổi, tấn công nhưng ngư dân Lý Sơn vẫn không hề ngán ngại, cứ ra Hoàng Sa, Trường Sa đánh bắt, mưu sinh”.

Tôn vinh ngư dân dũng cảm
Đại diện Ngân hàng Nam Á trao 100 triệu đồng hỗ trợ 9 ngư dân - Ảnh: Hiển Cừ

Sau buổi gặp mặt, ngư dân trẻ Bùi Văn Phải và Phạm Quang Thạnh, đại diện cho 9 ngư dân đi trên tàu cá QNg 96382 TS trao lá cờ Tổ quốc mà các anh đã bảo vệ để giữ vững hình ảnh của Tổ quốc nơi Hoàng Sa, cho T.Ư Đoàn lưu giữ tại Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam.

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.