Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc tại TP.HCM

29/03/2013 16:34 GMT+7

(TNO) Sáng 29.3, tại TP.HCM, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM để nghe báo báo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội 11 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 9 Đảng bộ TP.HCM (2011, 2012 đến nay), trọng tâm là kết quả kiểm điểm tự phê bình, phê bình các tập thể và cá nhân lãnh đạo cấp thành phố, quận huyện và cơ sở theo Nghị quyết Trung ương 4 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Về nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải cho biết, GDP của thành phố so với cả nước có chuyển biến tích cực qua từng năm, năm 2005 tăng 12,2%, năm 2010 tăng 11,7%, năm 2012 tăng 9,2% (lần lượt bằng 1,44 lần, 1,73 lần và 1,83 lần so với cả nước).

Để góp phần kiềm chế lạm phát và bảo đảm thu nhập thực tế của người dân, trong các năm qua, thành phố đã thực hiện có hiệu quả chương trình bình ổn thị trường, kéo giảm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hằng năm thấp hơn mức tăng chung của cả nước…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc tại TP.HCM
Quang cảnh buổi làm việc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc tại TP.HCM1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (bìa phải) trao đổi với lãnh đạo chủ chốt TP.HCM - Ảnh: Vũ Thanh

Ông Lê Thanh Hải cũng nêu ra một số hạn chế liên quan đến tình hình kinh tế của thành phố hiện nay, đó là doanh nghiệp khó vay vốn tín dụng, hàng tồn kho lớn; thị trường bất động sản đình trệ, nguồn vốn bố trí cho đầu tư phát triển bị hạn chế trong khi nhu cầu thực tế lại rất lớn.

Về công tác kiểm điểm tự phê bình, phê bình các tập thể và cá nhân lãnh đạo cấp thành phố, quận huyện và cơ sở theo Nghị quyết Trung ương 4, ông Lê Thanh Hải cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã tiến hành nghiêm túc, công phu, chặt chẽ theo chỉ thị, kế hoạch của Bộ Chính trị và hướng dẫn của các ban Đảng Trung ương.

Một trong những ưu điểm của Ban thường vụ Thành ủy, theo ông Lê Thanh Hải, đó là đã thực hiện nghiêm nguyên tắc của Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo tập thể và đề cao, phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân; phân công trách nhiệm, thẩm quyền của từng ủy viên rõ ràng hơn; phương thức lãnh đạo của Thành ủy vừa đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, vừa phát huy tốt hơn sự chủ động, trách nhiệm, sáng tạo của từng thành viên trong hệ thống chính trị; Ban Thường vụ Thành ủy cùng Thành ủy lãnh đạo thành phố đạt được nhiều thành tựu, góp phần vào thành tựu chung của vùng và cả nước.

Ông Lê Thanh Hải cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế, khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng. Theo đó, chưa ngăn chặn và khắc phục được tình trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tình trạng phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa, địa vị, tùy tiện, vô nguyên tắc… ngày càng phức tạp; tình trạng xa dân, quan liêu, vô cảm, nhũng nhiễu, vòi vĩnh khi thực thi công vụ còn khá phổ biến…

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận và biểu dương những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội mà Đảng bộ, nhân dân TP.HCM đạt được; đã chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng với những cách làm phù hợp, có vận dụng sáng tạo và đạt được những kết quả quan trọng.

Tổng Bí thư yêu cầu Đảng bộ thành phố tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, đồng thời phải thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 một cách kiên trì, liên tục.

Tổng Bí thư cơ bản nhất trí với các kiến nghị của TP.HCM cho phép xây dựng và triển khai thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo Quyết định 192/QĐ-TTg ngày 15.2.2012 của Thủ tướng Chính phủ; thành lập Trường ĐH Chính trị thành phố trên cơ sở nâng cấp Trường cán bộ thành phố…

Đình Phú

>> Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc tết các lãnh đạo Đảng và Nhà nước
>> Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến thái tử Charles
>> Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Ý
>> Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Thủ tướng Elio Di Rupo
>> Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm một số nước châu Âu
>> Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc
>> Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
>> Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Singapore
>> Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc tại Nghệ An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.