Giáo hoàng rửa chân cho tù nhân

30/03/2013 03:10 GMT+7

Ngày 28.3 (giờ địa phương), Giáo hoàng Francis chủ tế một thánh lễ tại nhà nguyện của trại giam dành cho tù nhân vị thành niên Casal del Marmo ở ngoại ô thủ đô Rome, Ý. Theo Đài Radio Vaticana, sau bài giảng ngắn, Giáo hoàng Francis đã rửa và hôn chân 12 tù nhân, trong đó có 2 nữ.

Đây là lần đầu tiên một giáo hoàng thực hiện nghi thức này với nữ giới. Ông phát biểu: “Ta làm điều này với tình thương, mỗi động tác đều xuất phát từ trái tim”. Với phong cách giản dị, gần gũi, Giáo hoàng Francis đã chiếm trọn cảm tình của giáo dân. Các sách do ông viết khi còn là Tổng giám mục Buenos Aires (Argentina) hoặc những ấn phẩm viết về ông trước đây đang được tái bản với số lượng lớn. Lượng người hành hương về Vatican, đặc biệt nhân dịp lễ Phục sinh, cũng đã tăng đột biến, theo tờ Le Figaro.

Giáo hoàng rửa chân cho tù nhân
Giáo hoàng Francis rửa chân cho tù nhân vị thành niên -  Ảnh: Reuters

Lan Chi

>> Cuộc gặp lịch sử của hai giáo hoàng
>> Bác bỏ lời đồn về giáo hoàng
>> Giáo hoàng Francis nhậm chức
>> Tân Giáo hoàng kêu gọi phục vụ “những người nghèo nhất, yếu đuối nhất”
>> Triều đại Giáo hoàng Francis chính thức khởi đầu
>> Giáo hoàng của người nghèo 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.