Giá xăng dầu tăng tác động tăng 0,127% CPI

02/04/2013 03:05 GMT+7

Tại cuộc họp giao ban Bộ Công thương chiều 1.4, liên quan đến điều hành xăng dầu , Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Võ Văn Quyền cho biết Bộ Công thương đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với việc sửa đổi Nghị định 84 về kinh doanh xăng dầu.

Chậm nhất đến ngày 30.6, Bộ sẽ phương án sửa đổi và lấy ý kiến rộng rãi của người dân, doanh nghiệp, trong đó có cơ chế Quỹ bình ổn xăng dầu. “Xăng dầu tăng tác động vòng 1 lên CPI là 0,127%, còn vòng 2 như thế nào thì các doanh nghiệp phải tìm cách khác nhau để xử lý, cơ cấu lại chi phí. Theo quy định thì việc giá lên không được thông báo trước, tránh tình trạng gom hàng đầu cơ”, ông Quyền nói. Cũng tại cuộc họp, theo Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực Đặng Huy Cường, trước việc UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu thủy điện Đăk Mi 4 trả nước cho sông Vu Gia, Bộ Công thương sẽ chỉ đạo EVN ưu tiên xả nước phục vụ mục tiêu sinh hoạt và tưới tiêu nông nghiệp.

Mai Hà - Chí Nhân

>> Doanh nghiệp lúng túng khi giá xăng dầu tăng đột ngột
>> Giá xăng tăng 1.430 đồng/lít từ 20 giờ tối nay
>> Tăng trích quỹ bình ổn, giữ giá xăng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.