Ngày thứ hai xét xử vụ Đoàn Văn Vươn: Có mâu thuẫn trong lời khai của công an

03/04/2013 13:36 GMT+7

(TNO) Trong lời khai của các cán bộ là công an, bộ đội (những người tham gia cưỡng chế tại khu đầm của ông Đoàn Văn Vươn) có nhiều mâu thuẫn: Người bảo mang súng, người nói không.


Đoàn Văn Quý khai chỉ bắn 2 phát súng chứ không phải 3 phát như cáo trạng - Ảnh P.H.S chụp lại từ màn hình

Trong sáng nay 3.4, tòa tiếp tục xét hỏi bị cáo Đoàn Văn Quý. Ông Quý khai chỉ bắn hai phát súng chứ không phải ba phát như cáo trạng của VKSND TP.Hải Phòng đã nêu.

Trả lời câu hỏi của HĐXX "Tổ công tác có mang áo giáp, súng không?", bị hại Lê Văn Mải, nguyên Trưởng công an H.Tiên Lãng, cho biết chỉ có 2 chiến sĩ bộ đội mang áo giáp để làm nhiệm vụ dò mìn. Còn lại có một số mang công cụ hỗ trợ. Duy nhất chỉ có ông Vũ Văn Thủy, Đội phó đội hình sự Công an H.Tiên Lãng, mang theo một khẩu súng K54.

Bị hại Vũ Anh Tuấn, cán bộ Công an H.Tiên Lãng, khai trước tòa: Tổ công tác số 3 không mang theo áo giáp, súng và công cụ hỗ trợ.

Tuy nhiên, ông Vũ Văn Thủy, ra tòa với vai trò là nhân chứng, đã khai khi tiến vào khu đầm, ông có mang theo súng ngắn trong người. Sau khi đồng đội bị thương, ông Thủy đã nổ súng.

Chiều nay, 14 giờ, tòa tiếp tục làm việc.

P.H.S

>> Khởi tố vụ án “phá nhà” ông Đoàn Văn Quý
>> Anh em Đoàn Văn Vươn mâu thuẫn lời khai
 >> Đoàn Văn Vươn thừa nhận chỉ đạo anh em mua súng
>> Bắt đầu xét xử 6 bị cáo trong gia đình Đoàn Văn Vươn
>> Đầu tháng 4 xử vụ ông Đoàn Văn Vươn "giết người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.