Nga điều tàu chiến đến Địa Trung Hải

06/04/2013 15:48 GMT+7

(TNO) Nga đã điều một nhóm tàu chiến thuộc Hạm đội Thái Bình Dương đến Địa Trung Hải để thành lập lực lượng đặc nhiệm tại đó, theo hãng tin RIA Novosti ngày 6.4.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các tàu chiến Nga bao gồm tàu khu trục Đô đốc Panteleyev, các tàu đổ bộ Đô đốc Nevelsky, Oslyabya, Peresvet, tàu chở dầu Pechenga và tàu cứu hộ Fotiy Krylov đang hướng đến kênh đào Suez để vào Địa Trung Hải.

 Nga điều tàu chiến đến Địa Trung Hải
Một chuyến thăm cảng Tartus ở Syria của tàu chiến Nga - Ảnh: AFP

Cơ quan trên nói thêm rằng đội tàu dự kiến có mặt ở đó vào giữa tháng 5.

Hồi tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố Nga cần duy trì một lực lượng đặc nhiệm hải quân thường trực “để bảo vệ các quyền lợi tại Địa Trung Hải”.

Giới chức Nga không tiết lộ bất kỳ điểm đến đặc biệt nào của lực lượng đặc nhiệm Địa Trung Hải, nhưng Nga duy trì một căn cứ tiếp tế hải quân ở cảng Tartus của Syria và đã nhiều lần đưa tàu chiến đến đó kể từ khi xung đột nổ ra ở nước này vào tháng 3.2011, nhưng chưa bao giờ can thiệp.

Trùng Quang

>> Tàu chiến Nga tập trận tại biển Đông
>> Ông al-Assad “trú ẩn trên tàu chiến Nga”
>> Tàu chiến Nga đến Địa Trung Hải
>> Tàu chiến Nga thăm Nhật 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.