Sập nhà tại Ấn Độ, 39 người chết

06/04/2013 03:25 GMT+7

Theo BBC ngày 5.4, ít nhất 39 người thiệt mạng, bao gồm 11 trẻ em, và 69 người bị thương khi một tòa nhà 7 tầng đang xây dựng tại ngoại ô thành phố Mumbai, Ấn Độ đổ sập vào tối trước đó. Tai nạn xảy ra khi nhiều công nhân đang xây 3 tầng trên cùng của tòa nhà còn gia đình họ đang sống trong 4 tầng dưới. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm những người còn kẹt dưới đống đổ nát cũng như đưa thi thể ra ngoài. Cảnh sát cho hay tòa nhà trên là công trình xây dựng trái phép và họ đang điều tra nguyên nhân tai nạn.

Cùng ngày, AFP đưa tin một người đàn ông dùng rìu giết chết 4 phụ nữ và 5 bé gái ở bang Chhattisgarh, miền trung Ấn Độ. Chưa rõ động cơ của vụ tấn công nhưng theo cảnh sát, nghi phạm Pandu Nagesia “có vấn đề về thần kinh” và vừa bị vợ bỏ.

 Hiện trường vụ sập nhà
Hiện trường vụ sập nhà - Ảnh: AFP

Lê Loan

>> Sập nhà xưởng, 1 người chết, 3 người bị thương
>> Sập nhà ở Ai Cập, 25 người chết
>> Sập nhà ở Ấn Độ, 13 người chết
>> Phá án ma túy trên đất Lào: Đánh sập “nhà máy” heroin ở Sầm Nưa
>> Sập nhà ở Ấn Độ, 11 người chết
>> Sập nhà giữa trung tâm TP.HCM, 5 người thoát chết
>> Xe tải tuột thắng tông sập nhà dân
>> Xe ben đè sập nhà dân, 4 người thoát chết
>> Sập nhà sàn, 2 người chết
>> Sập nhà máy ở Ấn Độ, 20 người mắc kẹt
>> Sập nhà ở Trung Quốc, 6 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.