Khai mạc phiên chợ hàng Việt thứ 100

13/04/2013 10:20 GMT+7

(TNO) Đêm 12.4, tại huyện Tháp Mười (Đồng Tháp), Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, Trung tâm BSA phối hợp với địa phương khai mạc phiên chợ Hàng Việt về nông thôn thứ 100, đánh dấu hành trình 4 năm đưa hàng Việt về nông thôn.

>> Hàng Việt ngày càng chiếm lòng tin người tiêu dùng

Phiên chợ diễn ra từ đêm 12 - 14.4, thu hút 50 doanh nghiệp tham gia với các sản phẩm như điện máy, nhựa gia dụng, hóa mỹ phẩm, thực phẩm, thuốc bảo vệ thực vật… Ngoài ra, còn có các cơ sở đặc sản làng nghề tại Đồng Tháp, An Giang và Trà Vinh tham gia.

Trong khuôn khổ hội chợ còn diễn ra hội “Mừng phiên chợ hàng Việt về nông thôn thứ 100” vào đêm 12.4. 

Cũng dịp này, Hội doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao được xác nhận kỷ lục Việt Nam là đơn vị đầu tiên tổ chức phiên chợ Hàng Việt về nông thôn và liên tục tổ chức được 100 phiên trong 4 năm.

Tại phiên chợ trên còn diễn ra nhiều hoạt động như: hội thảo tư vấn tiêu dùng “An toàn, thân thiện môi trường”, tư vấn cho người tiêu dùng về cách phân biệt mũ bảo hiểm thật - giả, những kinh nghiệm sử dụng bếp gas an toàn, cách nhận biết các loại nước chấm và gia vị không chứa chất độc hại… Với chương trình Thư viện số lưu động, các em sẽ được đọc sách và sử dụng miễn phí máy tính truy cập internet. 

Với công trình thắp sáng đường quê cùng hàng Viêt, ban tổ chức phiên chợ hỗ trợ địa phương làm hệ thống đèn đường chiếu sáng dài 1 km trên địa bàn huyện Tháp Mười. 

Hoàng Việt

>> Vận động người trẻ ưu tiên dùng hàng Việt Nam
>> Hàng Việt ngày càng chiếm lòng tin người tiêu dùng
>> Phiên chợ hàng Việt về nông thôn
>> Thị phần hàng Việt ở Myanmar ngày càng tăng
>> Tỷ lệ hàng Việt tại siêu thị tăng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.