Xe buýt lao xuống vực, 1 người chết, 4 người bị thương

13/04/2013 02:50 GMT+7

Khoảng 15 giờ 15 phút, xe buýt Phương Trang BKS 49X-0930 do Nguyễn Hữu Lơ (46 tuổi) điều khiển, chạy tuyến Đà Lạt - Trạm Hành, khi lên đèo ở cuối xã Xuân Trường, cách trung tâm TP.Đà Lạt khoảng 30 km, thì tông gãy 2 trụ bê tông (hành lang an toàn) bên phải đường rồi lăn nhiều vòng xuống vực sâu cách QL20 gần 100 m rồi dừng lại giữa vườn cà phê (ảnh).

Xe buýt lao xuống vực, 1 người chết, 4 người bị thương

Lúc bị nạn trên xe có 3 khách, lái xe và nhân viên bán vé. Hậu quả, bà Nguyễn Thúy Hường (52 tuổi) tử vong tại chỗ. Hai hành khách khác bị thương nặng là Nguyễn Duy Phương (27 tuổi, chấn thương cột sống) và Nguyễn Đăng Huân (15 tuổi, gãy xương đùi), đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng. Lái xe và nhân viên bán vé bị thương nhẹ. Sau khi tai nạn xảy ra, nhiều người dân xã Xuân Trường đã đến đưa người bị nạn dưới vực sâu đi cấp cứu. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ…

Khoảng 4 giờ 30 cùng ngày, Trần Hữu Hiến (40 tuổi, ngụ đường Hà Huy Tập, Đà Lạt) bất ngờ leo lên xe tải BKS 49X-3206 (của ông Lầu Chắn Pẩu) đang đậu trước cầu thang chợ Đà Lạt, nổ máy và lái xe lao về phía trước khiến hàng trăm người mua bán ở chợ rau buổi sáng hoảng loạn. Hậu quả, xe tải cán chết bà Đỗ Thị Phúc (50 tuổi, ngụ ấp Thái Phiên, P.12, Đà Lạt) đang mua hàng, sau đó tông vào một loạt xe tải nhẹ đậu gần đó và va quệt thêm một số xe máy mới dừng lại. Ông Hiến khai "do uống rượu say nên nổi hứng lái xe", nhưng nhiều tiểu thương cho biết ông này có biểu hiện bệnh tâm thần, hằng ngày lang thang ở chợ Đà Lạt.

Tin, ảnh: Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.