Israel, Syria nã đạn pháo vào nhau

14/04/2013 03:00 GMT+7

Quân đội Israel hôm qua thông báo họ đã bắn pháo đáp trả Syria vào tối 12.4 sau khi đạn pháo từ nước láng giềng bay về hướng binh sĩ Israel đóng tại khu vực do Tel Aviv kiểm soát ở cao nguyên Golan.

“Đạn pháo nhắm vào binh sĩ đóng dọc hàng rào an ninh giữa Israel và Syria. Không có thương vong và thiệt hại. Binh sĩ Israel đã bắn pháo đáp trả”, AFP dẫn thông báo trên cho hay. Trước đó, chính quyền Tel Aviv tuyên bố sẽ không nhân nhượng bất kỳ cuộc tấn công nào vào lãnh thổ của họ sau vụ đạn pháo từ Syria bay trúng xe Israel. Khi đó, quân đội Israel đã bắn trả một quả tên lửa.

Cao nguyên Golan nằm giữa Syria, Israel, Li Băng và Jordan. Nơi đây thuộc về Syria từ năm 1944 cho tới khi lọt vào tay Israel sau chiến tranh Sáu ngày năm 1967. Trước nay, Tổng thống Syria Bashar al-Assad luôn tìm cách giành lại khu vực chiến lược này.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.