Điểm tựa cho người khuyết tật

26/04/2013 03:25 GMT+7

Có những địa chỉ trở nên quen thuộc trong hành trình tìm việc của người khuyết tật.

Tuy mới ra đời 2 năm nay nhưng CLB Tìm việc của Trung tâm khuyết tật và phát triển (91/8E Hòa Hưng, P.12, Q.10, TP.HCM) dần trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều bạn trẻ khuyết tật, những người đi làm và cả một số doanh nghiệp. Tính đến nay, CLB đã bền bỉ tổ chức 22 kỳ sinh hoạt chia sẻ những kỹ năng hữu dụng để tự tin tìm việc hoặc giúp hòa nhập tốt hơn, duy trì công việc đang có cũng như biết cách tiết kiệm, lập kế hoạch cuộc đời…

Lao động khuyết tật tại xưởng sản xuất Cơ sở Thiện Tâm
Lao động khuyết tật tại xưởng sản xuất Cơ sở Thiện Tâm - Ảnh: Như Lịch 

Trung tâm bảo trợ - dạy nghề và tạo việc làm cho người tàn tật TP.HCM (số 215 Võ Thị Sáu. P.7, Q. 3) là địa chỉ quen thuộc của nhiều người khuyết tật tại TP.HCM và một số tỉnh, thành khác. Trung tâm này thường xuyên mở những lớp dạy nghề hoàn toàn miễn phí cho những người bị suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên. Hơn nữa, “kho” việc làm của trung tâm ít khi vơi, với những đầu việc: kế toán, nhân viên nhập liệu, thiết kế đồ họa, nhân viên công nghệ thông tin, điện tử, thêu - may, sửa xe gắn máy, lao động phổ thông. Thu nhập dao động từ 3 - 3,5 triệu đồng/tháng. Đó là chưa kể xưởng lao động hòa nhập cho người khuyết tật ra đời ngay tại trung tâm, đã và đang giải quyết việc làm cho hàng chục học viên khuyết tật.

Trước tình trạng thất nghiệp có xu hướng gia tăng, vẫn có những doanh nghiệp dành những cánh cửa việc làm cho người khuyết tật. Đặc biệt, bà Võ Kim Hương, phụ trách Cơ sở Thiện Tâm (P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) dù mấy năm nay bị suy thận nặng nhưng bà luôn cố gắng duy trì dạy nghề và tạo công việc ổn định cho nhiều lao động khuyết tật, kể cả người thiểu năng. Bằng công việc may khẩu trang, túi xách, sản xuất quà lưu niệm, làm thú giấy, hoa giấy, những lao động ở đây có mức thu nhập bình quân 1,5 triệu đồng/tháng (bao ăn, ở). Sản phẩm của Thiện Tâm đã có mặt trong hệ thống siêu thị Co.op Mart và một số trường học, thậm chí đang thử nghiệm may túi xách xuất khẩu sang Nhật. “Nhiều lúc đuối sức quá, tôi muốn buông xuôi tất cả. Nhưng nghĩ đến cảnh nhiều em không có việc làm, gia đình quay lưng, tôi lại gắng gượng. Chỉ mong sao có nhà hảo tâm nào đó chung tay hỗ trợ tiền ăn cho các em” - bà Võ Kim Hương bày tỏ tâm nguyện.

Nguyễn Như

>> Hơn 1.000 người đi bộ đồng hành cùng người khuyết tật
>> Người khuyết tật tạo việc cho thanh niên khỏe mạnh
>> Đêm nhạc gây quỹ hỗ trợ người khuyết tật
>> Vui khỏe cùng người khuyết tật
>> Tạo việc làm ổn định cho gần 200 người khuyết tật
>> Nguyễn Thị Ánh Ngọc đăng quang hoa hậu người khuyết tật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.