Hơn 20 voi rừng kéo về tàn phá hoa màu của dân

26/04/2013 15:30 GMT+7

(TNO) Ngày 26.4, ông Nguyễn Ngọc Phú, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn H.Ea Súp (Đắk Lắk) cho biết đã có 28 ha chuối tiêu hồng tại khu vực xã Ya Lốp, H.Ea Súp bị voi rừng phá tan hoang trong một tuần qua, ước thiệt hại hơn 5 tỉ đồng.

Diện tích chuối này do nhiều người mượn đất của Công ty TNHH Hoàn Vũ để đầu tư trồng được hai năm, chuẩn bị vào vụ thu hoạch.

Người dân trong vùng đã đốt lửa, dùng các dụng cụ thô sơ gây tiếng động để xua đuổi voi nhưng không có kết quả.

Theo Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk, đàn voi rừng này đông hơn 20 con, thường di chuyển, kiếm ăn trên địa bàn phía tây H.Ea Súp vào mùa này hằng năm.

Trung tâm đã khuyến cáo người dân trong vùng không ở lại rẫy, hoặc vào rừng ban đêm để tránh nguy hiểm khi gặp voi.

T.N.Quyền

>> Voi rừng lại quật chết người
>> Một voi rừng bị giết
>> Voi rừng lại tàn phá hoa màu, nhà cửa của dân
>> Sống chung với… voi rừng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.