Phát hiện cơ sở tàng trữ, tiêu thụ thịt gà thối

26/04/2013 17:10 GMT+7

(TNO) Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 26.4, một cơ sở giết mổ gia cầm ở H.Trảng Bom, Đồng Nai bị phát hiện tàng trữ, tiêu thụ thịt gà thối.

(TNO) Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 26.4, tại ấp Lộ Đức 2, xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom (Đồng Nai), đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 (Chi cục QLTT Đồng Nai) đã phát hiện một cơ sở tàng trữ, tiêu thụ thịt gà thối.

Khi ập vào kiểm tra, Đội QLTT số 1 phát hiện có 2 xe máy đang vận chuyển 300 kg gà đã giết thịt, bốc mùi hôi thối từ cơ sở giết mổ gia cầm Cẩm Tú (tại xã Hố Nai 3) đem đi tiêu thụ.

Tiến hành chặn giữ 2 xe gà và kiểm tra hành chính cơ sở Cẩm Tú, do Ngô Văn Tú (quê Đồng Nai) làm chủ, QLTT phát hiện thêm 70 kg gà và nhiều nội tạng gà cất trong tủ cấp đông nhưng không có giấy chứng nhận kiểm dịch.

Do ông Tú cũng không cung cấp được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số hàng trên nên cơ quan chức năng đã ra quyết định phạt vi phạm hành chính số tiền 5,4 triệu đồng và tiến hành tiêu hủy toàn bộ số gà.

Phát hiện ổ bán gà thối 1
Thịt gà thối tại lò Cẩm Tú

Tin, ảnh: Kim Cương

>> Bắt xe tải chở 385 kg gà thối
>> Tiêu hủy hơn 1 tấn thịt gà thối
>> Phát hiện “ổ” buôn 3 tấn gà thối
>> Phát hiện heo bệnh, gà thối đưa ra tiêu thụ
>> Tiêu hủy 5 tạ thịt gà thối chờ đem đi tiêu thụ
>> Phát hiện gần 1,7 tấn gà thối
>> Phát hiện 2 tấn gà thối

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.