Chìm tàu, 3 mẹ con tử nạn

04/05/2013 06:14 GMT+7

Công an xã Thanh Vĩnh Đông, H.Châu Thành (Long An), cho biết khoảng 9 giờ sáng 3.5, xác chị Trần Thị Thanh Trúc (25 tuổi, ngụ ấp 4, xã Bình Xuân, TX.Gò Công, Tiền Giang) đã được tìm thấy cách nơi chị tử nạn khoảng 600 m.

Thi thể cháu Nguyễn Văn Giang (3 tuổi), Nguyễn Thị Vy (18 tháng tuổi, đều là con chị Trúc) đã vớt được vào trưa và chiều 2.5. Tai nạn xảy ra khoảng 4 giờ sáng 2.5, khi anh Nguyễn Văn Thuận (27 tuổi, chồng chị Trúc) điều khiển tàu LA-00039 chở 1.700 bao xi măng, trên tàu có vợ cùng 2 con, lưu thông trên Sông Tra. Đến đoạn sông thuộc địa bàn ấp Vĩnh Viễn, xã Thanh Vĩnh Đông thì tàu LA-00039 chìm do bị tàu sắt biển số SG 4979 (không tải) lưu thông cùng chiều đâm từ phía sau.

Lê Văn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.