Mỹ nghi Israel không kích Syria

04/05/2013 09:47 GMT+7

(TNO) Mỹ tin rằng Israel đã tiến hành một cuộc không kích Syria trong một hai ngày qua, theo tường thuật của hãng CNN vào hôm nay, 4.5.

Hãng CNN dẫn lời hai quan chức Mỹ giấu tên nói Israel chắc chắn đã thực hiện cuộc không kích trong khoảng thời gian từ thứ năm đến thứ sáu (2 đến 3.5) và máy bay Israel không xâm phạm không phận Syria.

Các quan chức không tin rằng Israel đã nhắm đến cơ sở vũ khí hóa học của Syria.

Một quan chức cao cấp Mỹ nói với NBC News rằng cuộc không kích nhắm đến những hệ thống phóng vũ khí hóa học.

Mỹ nghi Israel không kích Syria
 Một chiếc chiến đấu cơ F-15 của Israel - Ảnh: AFP

Theo Reuters, một người phát ngôn của Nhà Trắng đã từ chối bình luận và đề nghị chuyển câu hỏi đến chính phủ Israel.

Tại Israel, một quan chức quốc phòng Israel từ chối bình luận trong khi một người phát ngôn của quân đội nói: “Chúng tôi không bình luận về những tường thuật như thế này”.

Tại Washington, một người phát ngôn của tòa đại sứ Israel nói: “Chúng tôi không thể bình luận về những tường thuật đó song những gì chúng tôi có thể nói là Isral quyết tâm ngăn chặn việc chính phủ Syria chuyển giao vũ khí hóa học hoặc các vũ khí thay đổi cục diện khác cho khủng bố, đặc biệt là Hezbollah ở Li Băng”.

Hezbollah từng giao tranh với Israel trong một cuộc chiến 34 ngày vào năm 2006.

Theo tường thuật của trang Politico, Thượng nghị sĩ đại diện bang Nam Carolina Lindsey Graham đã tiết lộ việc Israel oanh tạc Syria tại một bữa tiệc gây quỹ của đảng Cộng hòa ở bang Nam Carolina.

“Israel đã oanh tạc Syria vào tối nay”, trang Politico trích lời ông Graham, người có mặt trong Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ.

Đại sứ của Syria tại Liên Hiệp Quốc Bashar Ja'afari nói với Reuters ông không biết gì về cuộc tấn công của Israel.

Tường thuật của CNN cho hay trong khoảng thời gian xảy ra vụ tấn công, Mỹ đã thu thập thông tin cho thấy máy bay chiến đấu Israel đã bay qua Li Băng.

Trong tháng 1 năm nay, Israel đã đánh bom một đoàn xe ở Syria, vốn bị nghi ngờ chuyển vũ khí cho Hezbollah, theo các nhà ngoại giao, quân nổi dậy Syria và nguồn tin an ninh tại khu vực.

Sơn Duân

>> Mỹ cân nhắc vũ trang cho phe nổi dậy Syria
>> Các kịch bản can thiệp của Mỹ tại Syria
>> Mỹ cân nhắc viện trợ vũ khí cho phe đối lập ở Syria
>> Nhiều người Mỹ phản đối can thiệp quân sự vào Syria
>> Mỹ tiến gần đến việc can thiệp vào Syria
>> Hezbollah muốn đem quân sang giúp chính phủ Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.