Ong đốt, 2 người nhập viện

08/05/2013 18:10 GMT+7

(TNO) Khoảng 11 giờ hôm nay 8.5, rất nhiều người bán hàng rong và khách bộ hành trên vỉa hè đường Hà Nội và đường Hai Bà Trưng, đoạn trước cổng khu ODA Bệnh viện T.Ư Huế (TP.Huế, Thừa Thiên-Huế) đã một phen hoảng loạn vì bị ong trong công viên túa ra tấn công .

Vào thời điểm trên, anh Hồ Văn Pháp (trú 3/28 Phạm Hồng Thái, TP.Huế, làm nghề sửa xe máy) đã trèo lên cây bồ đề trong công viên Kim Đồng (TP.Huế), gần Bệnh viện TƯ Huế để lấy tổ ong.

Tổ ong và chiếc mùng dùng để bắt ong của anh Pháp vẫn còn trên cây
Tổ ong và chiếc mùng dùng để bắt ong của anh Pháp vẫn còn trên cây

Song, khi chưa kịp lấy tổ, đàn ong đã bất ngờ túa ra tấn công làm anh Pháp và ông Nguyễn Lân (74 tuổi, ở Sa Huỳnh, Quảng Ngãi) đang nuôi bệnh ở bệnh viện phải nhập viện tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện T.Ư Huế.

Anh Pháp bị ong đốt hàng trăm mũi trên đầu và rải rác khắp cơ thể còn ông Lân bị đốt hơn 10 mũi ở cổ và mặt.

Rất may, đây là loài ong mật, ít độc nên sau khi nhập viện cả hai đều không việc gì và đã được xuất viện trong ngày.

Cùng với hai nạn nhân trên, hàng chục người khác là khách bộ hành, buôn bán hàng rong trên đường cũng một phen hoảng loạn vì bị ong tấn công.

Tin, ảnh: Bùi Ngọc Long

>> Bị ong đốt, một người tử vong
>> Chết vì bị ong đốt hơn 200 vết
>> Bị ong đốt hơn 100 vết, bé trai 4 tuổi nguy kịch
>> Bị ong đốt đến suy gan, suy thận
>> Bé gái bị ong đốt hơn 100 vết
>> Đi chơi lễ bị ong đốt phải nhập viện
>> Cứu sống bé gái bị ong đốt hơn 100 vết
>> Một người bị ong đốt 340 vết
>> Nhiễm độc vì ong đốt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.