Triệu tập nhóm người liên quan tới việc tung tin 3 cô gái bị rạch đùi

08/05/2013 17:45 GMT+7

(TNO) Chiều nay 8.5, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP.Hà Nội) cho biết, đã triệu tập một nhóm người để điều tra về hành vi tung tin đồn thất thiệt 3 thiếu nữ bị rạch đùi.

Cũng theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP.Hà Nội), do vụ việc đang trong quá trình điều tra làm rõ nên danh tính về nhóm người bị triệu tập được giữ kín.

Liên quan tới vụ việc trên, trước đó, trên trang mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin trên, gây hoang mang dư luận.

Cụ thể, thông tin cho rằng tại khu vực trước cửa Nhà hát Lớn Hà Nội, có 3 cô gái bị kẻ xấu dùng dao lam rạch đùi, chảy rất nhiều máu. Hậu quả là cả 3 cô gái này bị nhiễm HIV.

Không dừng lại ở đó, thông tin trên Facebook còn cho rằng các nạn nhân đã tới Đội 8 thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP.Hà Nội) trình báo và yêu cầu điều tra làm rõ.

Tuy nhiên, sáng nay, trao đổi với Thanh Niên Online, đại diện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội khẳng định, đơn vị này chưa hề nhận được thông tin nào về việc 3 cô gái bị rạch đùi, chảy máu rồi nhiễm HIV như thông tin trên Facebook. Và sau khi tung trinh sát điều tra xác minh, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội cho hay, thông tin trên là hoàn toàn bịa đặt.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.