Nổ mỏ than ở Trung Quốc, 12 người chết

11/05/2013 14:05 GMT+7

(TNO) Hãng Tân Hoa xã ngày 11.5 đưa tin một vụ nổ mỏ than ở miền tây nam Trung Quốc đã làm 12 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

(TNO) Hãng Tân Hoa xã ngày 11.5 đưa tin một vụ nổ mỏ than ở miền tây nam Trung Quốc đã làm 12 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

Vụ nổ xảy ra vào đêm 10.5 tại huyện Bình Bá, thuộc tỉnh Quý Châu.

Theo hãng tin Trung Quốc, mỏ than nói trên hoạt động bất hợp pháp và những người điều hành mỏ đã nói dối về số thợ bị mắc kẹt và thiệt mạng. Chính quyền đang tiến hành điều tra.

Trong khi đó, một quan chức họ Lâm phụ trách an toàn lao động ở thành phố An Thuận, vốn quản lý huyện Bình Bá, nói rằng mỏ than trên được cấp phép và do tư nhân điều hành.

Các mỏ than ở Trung Quốc nổi tiếng thiếu an toàn bất chấp nỗ lực cải thiện của nhà chức trách.

Tháng trước, một vụ nổ khí mỏ than ở tỉnh Cát Lâm đã làm 18 thợ mỏ thiệt mạng và 12 người khác bị thương.

Hơn 1.300 người thiệt mạng trong các tai nạn mỏ than ở Trung Quốc trong năm 2012.

Trùng Quang

>> Nổ mỏ than Trung Quốc, 18 người chết
>> Lở đất, nổ mỏ than nghiêm trọng ở Tây Tạng, Cát Lâm
>> Nổ mỏ than ở Trung Quốc, 28 người chết
>> Phát triển mô thận từ tế bào gốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.