Washington, London rút nhân viên ngoại giao khỏi Tripoli

12/05/2013 01:15 GMT+7

Anh và Mỹ hôm qua thông báo đã rút một số nhân viên ngoại giao khỏi Libya vì quan ngại về bất ổn chính trị đang xảy ra ở nước này, theo AFP.

Cụ thể, một phát ngôn viên Văn phòng Đối ngoại Anh cho hay “tạm thời rút vài nhân viên” của đại sứ quán nước này tại thủ đô Tripoli. Trong khi đó, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Patrick Ventrell thông báo một số nhân viên Đại sứ quán Mỹ ở Tripoli đã được rút về nước, nhưng sứ quán vẫn hoạt động bình thường.

Kể từ cuối tháng 4, căng thẳng dâng cao tại thủ đô của Libya, khi các tay súng thuộc phe nổi dậy từng lật đổ lãnh đạo Muammar Gaddafi năm 2011 bao vây Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp để yêu cầu thông qua luật cấm người ủng hộ ông Gaddafi làm việc cho chính phủ mới.

Theo CNN, hàng chục lính Mỹ đóng tại Tây Ban Nha đã đặt trong tình trạng sẵn sàng di chuyển đến Libya nếu tình hình tại đây nghiêm trọng hơn.

Minh Trung

>> Lính Mỹ báo động vì tình hình Libya
>> Bộ trưởng Quốc phòng Libya rút đơn từ chức
>> Bộ trưởng Quốc phòng Libya từ chức

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.