Đề nghị truy tố 4 giám đốc mua bán hóa đơn, trốn thuế

14/05/2013 03:20 GMT+7

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra về đường dây mua bán hóa đơn, trốn thuế quy mô lớn và chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Võ Thành Đức (37 tuổi, ngụ Q.8) về hành vi mua bán hóa đơn; Ngô Văn Thanh (52 tuổi, ngụ Q.Tân Phú), Trần Thị Ngọc Trinh (33 tuổi, ngụ Q.4), Nguyễn Út Dân (42 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức, tất cả đều là giám đốc doanh nghiệp) về hành vi trốn thuế.

Theo kết luận điều tra, mặc dù không kinh doanh nhưng Đức đã thành lập và sang nhượng 5 công ty mang tên khác nhau; sau đó sử dụng pháp nhân các công ty này để lập, ký, xuất bán khống hóa đơn GTGT cho các đơn vị, cá nhân để thu lợi bất chính. Từ tháng 7.2009 đến 9.2011, Đức đã xuất bán 774 tờ hóa đơn với tổng trị giá hàng hóa ghi trên hóa đơn là hơn 584 tỉ đồng để thu lợi hơn 9 tỉ đồng. Qua điều tra, cơ quan công an đã xác định 4 doanh nghiệp của Thanh, Trinh, Dân, Phan Văn Bi (45 tuổi, ngụ Q.9, giám đốc một công ty TNHH, hiện đang bị truy nã) đã mua hóa đơn từ các công ty của Đức để đưa vào kê khai, khấu trừ thuế đầu vào hơn 16,5 tỉ đồng.

Đàm Huy

>> Đề nghị truy tố 11 người trong đường dây mua bán hóa đơn cực lớn
>> Mua bán hóa đơn khống, lãnh án
>> Bắt đối tượng bị truy nã do mua bán hóa đơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.