Phá băng chuyên đột nhập nhà cán bộ trộm ô tô

14/05/2013 03:05 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Duy Hùng, Mai Chấn Bôn (cùng 25 tuổi, ngụ Thanh Hóa), Trần Thị Như Quỳnh (24 tuổi, ngụ Đồng Nai), Trần Văn Tuấn (27 tuổi, ngụ Ninh Bình) và Lê Văn Tâm (30 tuổi, ngụ Kiên Giang) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Duy Hùng, Mai Chấn Bôn (cùng 25 tuổi, ngụ Thanh Hóa), Trần Thị Như Quỳnh (24 tuổi, ngụ Đồng Nai), Trần Văn Tuấn (27 tuổi, ngụ Ninh Bình) và Lê Văn Tâm (30 tuổi, ngụ Kiên Giang) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Phá băng chuyên đột nhập nhà cán bộ trộm ô tô 
4 nghi can trong băng trộm và tiêu thụ ô tô - Ảnh: K.C

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 2 giờ ngày 17.7.2012, Quỳnh chở Hùng và Bôn mang theo mỏ lết đến nhà trung tá Lê Hữu Khang- Trưởng trạm tuần tra kiểm soát giao thông Ngã ba Thái Lan (Phòng CSGT đường bộ, đường sắt, Công an Đồng Nai; tại P.Long Bình, TP.Biên Hòa) để trộm cắp tài sản. Hùng trèo qua hàng rào, vào trong sân thì thấy xe ô tô hiệu Honda Civic biển số 60V-5455, có sẵn chìa khóa trên xe, nên gọi Bôn vào lấy xe chạy về Q.12 (TP.HCM) bán cho một người (chưa rõ danh tính) lấy 120 triệu đồng rồi chia nhau.

Đến 2 giờ ngày 10.8.2012, Quỳnh chở Hùng và Bôn đến nhà ông Lang Văn Tiên, lái xe của Công ty cảng vụ dầu khí Vũng Tàu (P.Long Bình, TP.Biên Hòa) để trộm tài sản. Hùng đột nhập vào nhà, thấy chìa khóa để sẵn trên ô tô Ford biển số 72A-016.84, nên gọi Bôn vào trộm xe chạy về TP.HCM bán cho Tâm lấy 40 triệu đồng. Tiếp đến ngày 18.10.2012, Quỳnh chở Hùng và Bôn đến nhà bà Phạm Thị Hồng Nga (44 tuổi, ngụ P.Bửu Hòa, TP.Biên Hòa), thấy ô tô Corolla Altis biển số 60S-9494, do ông Đồng Xuân Thọ, cán bộ Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh Đồng Nai đứng tên. Sau khi leo vào sân, Hùng thấy chìa khóa để sẵn trên ô tô nên phá khóa cổng, gọi Bôn vào lấy xe chạy về TP.HCM bán cho Tâm lấy 70 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Sau khi Công an Đồng Nai lập chuyên án, bắt giữ các nghi can, CQĐT phát hiện xe Civic của trung tá Khang được bán về tỉnh Bình Phước nên tiến hành thu hồi. Riêng xe Ford và Corolla Altis đến nay vẫn chưa thu hồi được. Ngoài những vụ trộm ô tô nêu trên, Quỳnh, Hùng và Bôn còn khai nhận cùng với Trần Văn Tuấn thực hiện trót lọt 4 vụ trộm xe máy, máy vi tính, tiền, vàng trên địa bàn TP.Biên Hòa. Từ lời khai này, Công an TP.Biên Hòa đã bắt thêm Trần Văn Tuấn.

Hôm qua 13.5, Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) đã bắt tạm giam Lê Phúc Hiến n (27 tuổi), Nguyễn Ngọc Thành (25 tuổi, cả 2 đều ngụ Q.Tân Bình) và Lê Anh Tú (28 tuổi, ngụ Q.3) để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản. Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, thủ đoạn của băng nhóm này, từ 4 - 14 giờ hằng ngày, chúng đi rảo các đường phố phát hiện nhà nào khóa cửa ngoài không có người trông coi hoặc đang ngủ sẽ bẻ khóa cửa vào nhà trộm cắp tài sản.Bọn chúng khai nhận đã thực hiện trót lọt 22 vụ trộm cắp tài sản tại các quận: Tân Bình, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Gò Vấp.

Đàm Huy

Kim Cương

>> Phá băng chuyên đột nhập nhà lấy trộm ô tô
>> Mất trộm ô tô giữa ban ngày
>> Trộm ô tô đi chơi
>> Liên tục mất trộm ô tô tại Thanh Hóa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.