4 học sinh chết thảm vì tắm sông

15/05/2013 03:50 GMT+7

Sáng 14.5, tại xã Ea Wer, H.Buôn Đôn (Đắk Lắk) đã xảy ra vụ tai nạn đuối nước thương tâm khiến 4 học sinh (HS) tử vong.

Theo một số HS Trường THCS Hồ Tùng Mậu, xã Ea Wer, do được nghỉ học sớm hơn thường lệ, khoảng 8 giờ 30, gần 20 HS lớp 6 rủ nhau ra tắm ở khúc sông phình rộng thành hồ chứa của Nhà máy thủy điện Sêrêpốk 4. Gặp chỗ nước sâu, một số em không biết bơi đã bị chìm, số còn lại chạy lên bờ kêu cứu. Bốn em tử vong gồm: Lê Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Minh Hiền, Trần Thị Ngọc Ánh và Ngô Thế Hiệp, cùng học lớp 6A. Một trường hợp thoát chết đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa H.Buôn Đôn là em Nguyễn Thị Tường Vi. Anh Trần Kim Chiến, 21 tuổi, ngụ ở thôn Ea Duốt, xã Ea Wer, sát bờ sông Sêrêpốk, là một trong những người tham gia vớt các em đuối nước, cho biết có 6 em bị chìm được vớt lên, trong đó 1 em may mắn còn khỏe, khi lên bờ đã đạp xe về nhà; 5 em còn lại được đưa đến bệnh viện nhưng chỉ 1 em còn sống.

 Khúc sông mà các HS gặp nạn vốn là một con đường bị chìm dưới hồ thủy điện, có nhiều chỗ rất sâu nhưng không có biển báo nguy hiểm.

T.N.Quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.