Bị bắt vì mua dâm trong lúc hưởng tuần trăng mật

15/05/2013 15:36 GMT+7

(TNO) Một người đàn ông Mỹ đang hưởng tuần trăng mật với vợ ở thành phố Orlando (hạt Polk, bang Florida, Mỹ) đã bị bắt vì ra ngoài "mây mưa" với gái bán dâm.

(TNO) Một người đàn ông Mỹ đang hưởng tuần trăng mật với vợ ở thành phố Orlando (hạt Polk, bang Florida, Mỹ) đã bị bắt vì ra ngoài "mây mưa" với gái bán dâm.

Mohammed Ahmed (21 tuổi) đã vào một trang mạng mua bán dâm và hẹn gặp một cô gái, theo đài NBC của Mỹ ngày 15.5.

Ahmed trốn khỏi khách sạn, nơi hai vợ chồng đang hưởng tuần trăng mật, ra ngoài để "hẹn hò". 

Tuy nhiên, gái bán dâm mà Ahmed gặp lại chính là nữ cảnh sát giả dạng trong một chiến dịch truy quét các website mua bán dâm.

Hậu quả, Ahmed là một trong số 92 người bị bắt trong chiến dịch này.

Người vợ mới cưới ở khách sạn cảm thấy lo lắng vì Ahmed biến mất khá lâu, đành gọi điện báo cảnh sát thì vỡ lẽ mọi chuyện.

Mại dâm là bất hợp pháp và bất kỳ ai mua hay bán dâm ở hạt Polk đều phải vào tù”, cảnh sát trưởng hạt Polk, ông Grady Judd cho biết.

Được biết, chỉ một số bang ở Mỹ hợp pháp hóa mại dâm.

Phúc Duy

>> Tuần trăng mật nhớ đời
>> Tuần trăng mật ngừa đẻ
>> Bên trong "kinh đô tội lỗi" của Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.