Thêm người nhiễm vi rút giống SARS

16/05/2013 03:20 GMT+7

AFP ngày 15.5 dẫn lời Bộ trưởng Y tế Ả Rập Xê Út Abdallah al-Rabia thông báo có thêm 6 bệnh nhân nhiễm chủng vi rút mới thuộc chi coronavirus (NCoV). Loại siêu vi này tương tự chủng vi rút từng gây dịch SARS tại nhiều nước châu Á làm khoảng 800 người tử vong vào năm 2003.

Tính đến nay, ít nhất 40 người đã nhiễm chủng vi rút mới, trong đó có 20 ca tử vong. Phần lớn bệnh nhân ở Ả Rập Xê Út, vốn là nơi NCoV xuất hiện lần đầu tiên vào tháng 9.2012. Mới đây, Tổ chức Y tế thế giới cũng xác nhận khả năng lây từ người sang người của loại siêu vi này.

 Giới chức y tế Ả Rập Xê Út thăm bệnh nhân nhiễm NCoV
Giới chức y tế Ả Rập Xê Út thăm bệnh nhân nhiễm NCoV - Ảnh: AFP

Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn khẳng định khả năng truyền nhiễm của NCoV thấp hơn nhiều so với vi rút gây SARS. Năm 2003, chỉ sau vài tháng xuất hiện, đã có khoảng 8.000 trường hợp nhiễm SARS.

Lan Chi

>> Thêm 4 ca nhiễm vi rút giống SARS, dân Ả Rập Xê Út hoảng loạn
>> Vi rút mới giống SARS lây từ người
>> WHO lo ngại vi rút giống SARS có thể lây từ người sang người
>> Pháp có thêm ca nhiễm virus giống SARS
>> Pháp xác nhận ca nhiễm virus giống SARS đầu tiên
>> Đã có 18 người chết do virus giống SARS
>> Thêm 5 người tử vong do virus giống SARS

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.